Vĩnh Long: Tạm giữ gần 2.000 hộp mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Qua kiểm tra, Đội quản lý thị trường đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ gần 2.000 hộp mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ do chủ kinh doanh không xuất trình được giấy tờ liên quan.

Lực lượng quản lý thị trường đang tiến hành kiểm tra hàng hóa tạm giữ lô mỹ phẩm không rõ nguồn gốc để tiếp tục xử lí.

Trưa ngày 5/5, ông Trương Thanh Sử- Phó Giám đốc sở Công thương tỉnh Vĩnh Long xác nhận, Chi cục Quản lý thị trường số 4 (trực thuộc sở này) vừa tiến hành kiểm tra hàng hóa tại một cửa hàng kinh doanh quần áo may sẵn ở xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long)

Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 2.000 hộp mỹ phẩm như Body cao cấp, body cream No 1, kem tắm trắng vitamin C…, tất cả lô hàng trên đều không rõ nguồn gốc, tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng này không xuất trình được giấy tờ để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ cũng như giấy phép kinh doanh..

“Hiện tại chúng tôi đã tiến hành lập biên bản và đang tạm giữ số mỹ phẩm nêu trên để mời chủ kinh doanh lên làm việc, bước đầu làm việc chủ kinh doanh khai nhận là mua hàng trôi nổi ở chỗ khác mang về bán, một số khác do cơ sở tự làm, tự chế bán kiếm lợi nhuận, hiện vụ việc vẫn đang các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo luật định”, ông Sử nói thêm

Trung Tính

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/vinh-long-tam-giu-gan-2000-hop-my-pham-khong-ro-nguon-goc-1269599.tpo