Vĩnh Long phối hợp với báo chí địa phương để truyền thông về bầu cử

Từ sau Tết nguyên đán, Đài PT-TH Vĩnh Long đã mở các chuyên trang, chuyên mục trên sóng truyền hình sóng phát thanh để thực hiện tuyên truyền theo từng giai đoạn cụ thể thích hợp theo từng nội dung của cuộc bầu cử.

Ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã có kế hoạch tuyên truyền bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên Vĩnh Long đã tạo được sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong nhân dân, sự đồng thuận trong xã hội; hầu hết người dân trong tỉnh đã hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị này.

Tại các đường phố trong tỉnh Vĩnh Long đều có treo khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử.

Tại các đường phố trong tỉnh Vĩnh Long đều có treo khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử.

Thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long đã có kế hoạch tuyên truyền thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 3. Giai đoạn này tỉnh tập trung tuyên truyền nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Giai đoạn 2 là giai đoạn cao điểm từ đầu tháng 4 đến ngày bầu cử 23/5. Giai đoạn này tỉnh tập trung tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử. Giai đoạn 3 là giai đoạn sau bầu cử.

Ông Nguyễn Văn Săn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, địa phương tận dụng tất cả các loại hình tuyên truyền sẵn có để tuyên truyền với mục tiêu đưa nhanh và chính xác về mục đích yêu cầu của cuộc bầu cử đến từng hộ dân: Chỉ đạo hệ thống Mặt trận các cấp từ tỉnh đến cơ sở triển khai công tác tuyên truyền miệng, phát tờ rơi đến các hộ dân; các hội, đoàn thể tuyên truyền trong các hội viên. Các loa không dây mỗi ấp khóm có ít nhất 2 cụm loa được tỉnh Vĩnh Long tận dụng để tuyên truyền trong đợt bầu cử này.

Sở nội vụ Vĩnh Long là nơi đặt văn phòng Ủy ban bầu cử tỉnh cũng có treo khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử.

"Chúng tôi quán triệt khai thác triệt để hình thức tuyên truyền mới, tuyên truyền trên Internet và trên mạng xã hội. Tài liệu tuyên truyền ngoài sách từ trung ương đưa về, các câu hỏi đáp, chúng tôi còn biên soạn từ tờ gấp để gửi về tổ nhân dân tự quản, tuyên truyền cho người dân" - ông Nguyễn Văn Săn cho biết thêm.

Thực hiện chỉ đạo của Tiểu ban tuyên truyền, Đài phát thanh – truyền hình và báo Vĩnh Long tăng cường thêm các chuyên trang, chuyên mục bầu cử. Từ đầu năm đến nay Báo và Đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long đã đăng tải và phát sóng hàng chục ngàn tin bài giới thiệu về Luật bầu cử, công tác chuẩn bị bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp. Từ hiệp thương lần 1 giới thiệu người ra ứng cử đến hiệp thương lần 3 chốt lại danh sách ứng cử và vận động bầu cử đều được báo đài Vĩnh Long đăng tải.

Ông Huỳnh Tấn Phát, Phó giám đốc Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ nhiều tháng qua, đặc biệt từ sau Tết nguyên đán tới nay, Đài đã đẩy mạnh tuyên truyền trên các hạ tầng. Cụ thể là mở các chuyên trang, chuyên mục trên sóng truyền hình sóng phát thanh để thực hiện tuyên truyền theo từng giai đoạn cụ thể thích hợp theo từng nội dung của cuộc bầu cử.

Đài phát thanh và truyền hình Vĩnh Long là một trong những đơn vị tích cực trong công tác tuyên truyền bầu cử.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch in ấn tờ rơi, tờ bướm phát cho nhân dân, in ấn các Pano, áp Phích treo những nơi công cộng và các góc đường. Đối với đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh Long sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số ở xã phường và Ban quản trị các chùa để tuyên truyền đến tận hộ dân người dân tộc Khmer trong tỉnh. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên hầu hết người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh đều hiểu được về ý nghĩa và mục đích yêu cầu của cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND sắp diễn ra.

Tuyên truyền sâu rộng, Tỉnh Vĩnh Long đã và đang tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong nhân dân, sự đồng thuận trong xã hội để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao; bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/vinh-long-phoi-hop-voi-bao-chi-dia-phuong-de-truyen-thong-ve-bau-cu-854851.vov