Vĩnh Long quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp

Ngày 15/8/2019 tại TP. Vĩnh Long, Tinh Vĩnh Long phối hợp cùng Bộ Kế hoạch- Đầu tư, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo Xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long 2019, với gần 300 đại biểu là lãnh đạo bộ ngành, tỉnh, viện nghiên cứu, cơ quan tư vấn, các tổ chức hiệp hội ngành nghề, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự.

.

.

Ông Lữ Quang Ngời- Phó Chủ tịch UBND phụ trách tỉnh Vĩnh Long cho biết: Với chủ đề của Hội thảo: “Vĩnh Long- Hợp tác phát triển bền vững” là sự kiện vừa có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển kinh tê- xã hội, thu hút đầu tư trong năm nay cảu tỉnh, vừa thể hiện tâm tư và nguyện vọng của chính quyền tỉnh luôn kiên trì và cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp nhà đầu tư, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác xúc tiến, quảng bá tiềm năng và lợi thế của Vĩnh Long đến rộng rãi cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư. Qua hội thảo này chúng tôi cũng kỳ vọng sẽ tạo một sức bật mới trong cải thiện môi trường kinh doanh để tăng cường thu hút đầu tư vào tỉnh Vĩnh Long thời gian tới và mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia , cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư về những đề xuất, góp ý đối với các quy định, chính sách của địa phương, làm sao để cải thiện tốt hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp an tâm hợp tác lâu dài tại địa phương

Còn nhớ vào tháng 3/2018, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2018, tỉnh Vĩnh Long đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) cho 32 dự án với tổng vốn đầu tư gần 24.000 tỷ đồng và đến nay chỉ hơn một năm sau, gần 100% các dự án đã được triển khai với tổng số vốn đầu tư đã giải ngân trên 6.000 tỷ đồng đầu tư tại Vĩnh Long, nhìn chung đúng tiến độ. Tiếp nối kết quả đạt được bước đầu như trên, tỉnh Vĩnh Long cũng là tỉnh đầu tiên trong vùng ĐBSCL tổ chức tiếp một cuộc hội thảo về Xúc tiến đầu tư có quy mô lớn để nhằm rà soát, đánh giá lại những dự án nào đã triển khai, tiến độ ra sao, tìm ra nguyên nhân vì sao dự án không thể triển khai nhanh đúng tiến độ? Vướng ở khâu nào, cần giải quyết ra sao?…đây thật sự là những động thái tích cực của tỉnh Vĩnh Long trong việc đôn đốc hỗ trợ, triển khai nhanh các dự án của nhà đầu tư và qua đó tỉnh cũng rút ra nhiều kinh nghiệm bài học quý báu, chia sẻ cách làm mới, năng động để áp dụng vào triển khai các dự án kế tiếp

Tuy thời gian chỉ gói gọn một buổi, nhưng đã có gần 10 tham luận sôi nổi đóng góp vào cuộc hội thảo nhằm nêu bật tiềm năng lợi thế, đi liền với những cơ hội và thách thức khi đầu tư vào tỉnh Vĩnh Long, đồng thời tỉnh Vĩnh Long để biến thách thức thành cơ hội, hầu như các điễn giả đều có chung nhận định: Vĩnh Long phải thực sự cầu thị, có tầm nhìn mới, năng động và dài hạn, không chỉ gói gọn trong tư duy nhiệm kỳ… để mong đạt được kết quả theo định hướng mục tiêu đề ra ngay từ ban đầu về phát triển kinh tế- xã hội

Ông Võ Thành Thống- Thứ trưởng Bộ KH-ĐT cho rằng: Vĩnh Long đang phấn đấu trở thành địa phương có trình độ phát triển trung bình trong cả nước, tiến tới cân đối ngân sách (6/2019 tổng thi ngân sách đạt 90% tổng chi ngân sách), hội tụ tiềm năng về nông nghiệp, trái cây, du lịch sinh thái, hệ thống giao thông thủy bộ ngày càng hoàn thiện…Tuy nhiên theo thứ trưởng Thống: tuy có tiềm năng lợi thế nhưng trình độ phát triển kinh tế và kết quả thu hút đầu tư vào Vĩnh Long nói chung còn chưa tương xứng, mô hình kinh tế còn dựa vào chiều rộng, chưa có đột phá lớn về nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ, năng suất lao động, thiếu sự liên kết vùng để khai thác thế mạnh địa phương…là những rào cản, thách thức mà Vĩnh Long cần tháo gỡ và cải thiện nhiều hơn

Ông Trần Phương Lam- Giam đốc VCCI Cần Thơ thừa nhận: gần đây, Vĩnh Long có chỉ số năng lực cạnh tranh PCI luôn đứng trong tốp đầu của cả nước (8/63 tỉnh thành) và chỉ số hiệu quản trị và hành chính công PAPI đạt khá (21/63 tỉnh thành) cũng là cơ hội để thu hút đầu tư, ông cũng đề nghị tỉnh cần kiên trì và có những đột phá mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch trong hoạt động điều hành của tỉnh và địa phương

PGS. TS Trần Kim Chung- Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đồng tình cao với các diễn giả về những lợi thế rất lớn mà Vĩnh Long đang sở hữu: vị trí địa lý trung tâm đồng bằng, nằm giữa sông Tiền và sông Hậu phù sa màu mỡ, hạ tầng ngày càng hoàn chỉnh hơn,.. tuy nhiên để biến lợi thế thành cơ hội thật sự ông cũng đề nghị Vĩnh Long cần tư duy mới trong thưc hiện 03 đột phá chính là nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp điện tử và du lịch sinh thái miệt vườn lịch sử cách mạng. Việc hiện thức hóa các lợi thế và tận dụng được các cơ hội quốc tế và trong nước đòi hỏi một tầm nhìn dài hạn, quyết tâm chính trị rất cao cảu cả chính quyền và nah6n dân và trên hết là tiêu chí phát triển bao trùm vì mục tiêu: không có người dân nào bị bỏ lại phía sau

Kết luận Hội thảo, ông Trần Văn Rón- Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long: cám ơn các ý kiến đóng góp quý báu của lãnh dạo bộ ngành, viện, trường, các chuyên gia tư vấn, doanh nghiệp nhà đầu tư, đồng thời cam kết tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính mạnh mẽ, đồng hành và chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp, để Vĩnh Long thật sự là mảnh đất lành, cho quả ngọt trái thơm cùng hướng tới hợp tác lâu dài bền vững và thịnh vượng

Dịp này lãnh dạo, chính quyền tỉnh Vĩnh Long cũa trao quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) cho 12 dự án với tổng vốn d09a8ng ký đầu tư gần 47.000 tỷ đồng và 51 triệu USD

Huy Tự

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/vinh-long-quyet-tam-cai-thien-moi-truong-dau-tu-va-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-d105629.html