Vĩnh Long quyết đột phá trong cải cách hành chính

Ngày 24-6, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011-2020, và Chương trình hành động số 11 của Tỉnh ủy và công tác cải cách hành chính năm 2019 tỉnh Vĩnh Long.

NDĐT - Ngày 24-6, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011-2020, và Chương trình hành động số 11 của Tỉnh ủy và công tác cải cách hành chính năm 2019 tỉnh Vĩnh Long.

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh Vĩnh Long, 10 năm qua, công tác cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được thực hiện đạt kết quả khá tích cực. Trong đó, nổi bật trong lĩnh vực cơ chế một cửa và dịch vụ trực tuyến.

Cụ thể, có 18/18 sở, ban, ngành tỉnh, 8/8 UBND cấp huyện và 107 đơn vị cấp xã tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa. Cơ chế một cửa liên thông được thực hiện ở các lĩnh vực: đầu tư; đất đai, đăng ký kinh doanh; cấp giấy phép xây dựng; tư pháp. Đến nay, tỉnh đã cung cấp 769 dịch vụ trực tuyến mức độ 3; 91 dịch vụ trực tuyến mức độ 4 (đã tiếp nhận và xử lý hơn 6.250 hồ sơ trực tuyến)…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Trung khẳng định, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã góp phần đem lại nhiều kết quả thiết thực, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra bảy điểm tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại hạn chế là do không ít người đứng đầu cơ quan đơn vị chưa thực hiện tốt trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết các vấn đề bức xúc của dân; một số cán bộ có thái độ hành vi ứng xử với công dân chưa tốt....

Phó Chủ tịch Lê Quang Trung cũng yêu cầu tập trung mọi nỗ lực để cải cách hành chính trở thành khâu đột phá của tỉnh trong năm 2020. Đồng thời, yêu cầu giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện tốt công khai minh bạch về thủ tục hành chính và trách nhiệm giải trình; thực hiện nghiêm quy định xin lỗi công dân và tổ chức khi hồ sơ giải quyết trễ hẹn. Chấn chỉnh ngay tinh thần thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính các cấp; chấm dứt ngay tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh trong giải quyết thủ tục hành chính.

Dịp này, Chủ tịch UBND Vĩnh Long tặng Bằng khen cho 18 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011-2020; sáu tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019.

BÁ DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44968402-vinh-long-quyet-dot-pha-trong-cai-cach-hanh-chinh.html