Vĩnh Long: Kỷ niệm 95 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Lễ kỷ niệm 95 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2017) được diễn ra tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 21/11, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành trong khu vực và thân nhân gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã đến dự Lễ kỷ niệm 95 năm ngày sinh của ông.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (thứ ba từ phải sang) tại khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (thứ ba từ phải sang) tại khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Tiếp đoàn có ông Trần Văn Rón, Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ôn lại truyền thống 77 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ đã nổ ra khắp các tỉnh Nam Bộ (23/11/1940 – 23/11/2017).

Ở tỉnh Vĩnh Long, đây là cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên, thể hiện tinh thần chiến đấu anh dũng của quân và dân tỉnh Vĩnh Long, tạo tiền đề để cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công.

Kỷ niệm ngày Khởi nghĩa Nam kỳ năm nay cũng là dịp kỷ niệm 95 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người con ưu tú quê hương Vĩnh Long, con người tiêu biểu, tiên phong về trí tuệ, về nhân cách, đức độ và trách nhiệm đối với Quốc gia, dân tộc.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham quan lễ trưng bày hình ảnh và hiện vật về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tham quan triển lãm ảnh Liên hoan Ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Cửu Long, tranh vẽ của thiếu nhi với bác Kiệt…

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn đã dâng hương tại di tích tượng đài Đốc binh Lê Cẩn – Nguyễn Giao, bia Nam kỳ khởi nghĩa, hồ Vũng Linh và khu Tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vinh-long-ky-niem-95-nam-ngay-sinh-co-thu-tuong-vo-van-kiet-a347972.html