Vĩnh Long: Khởi tố nghi phạm trọng vụ trộm hơn 8 tỷ đồng

Sau khi về nhà một gia đình thương lái ở xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ, Vĩnh Long) tá hỏa phát hiện bị kẻ gian đột nhập lấy đi hơn 8 tỷ đồng.

Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã bắt giữ và tiến hành khởi tố Hồ Đức Thiện (33 tuổi, trú tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) về tội "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Thiện cùng tang vật khi bị bắt tại khách sạn. (Ảnh: Công an Vĩnh Long)

Theo hồ sơ điều tra, vào ngày 4/12/2018, gia đình bà Nguyễn T.H (trú tại xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ) cùng chồng về nhà thì phát hiện kẻ gian phá ổ khóa, cạy cửa đột nhập vào nhà phá két sắt trong phòng ngủ lấy đi 50 lượng vàng 24K, 26 lượng vàng 18K cùng hơn 3 tỉ đồng tiền mặt để trong két sắt. Tổng giá trị tài sản hơn 8,3 tỉ đồng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ đến khám nghiệm hiện trường và xác lập chuyện án tiến hành truy bắt thủ phạm.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định nghi phạm trong vụ án là Hồ Đức Thiện.

Sau 3 tuần điều tra, theo dõi lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ đối tượng Thiện khi đang trốn chạy tại một khách sạn ở huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) cùng với bạn gái.

Tại cơ quan điều tra Thiện đã khai nhận hành vi trôm cắp của mình. Số tiền trộm được Thiện đã sử dụng để trả nợ, đánh bạc và mua 2 điện thoại trị giá 60 triệu đồng. Tại thời điểm bị bắt, Công an đã thu hồi được 400 triệu đồng trả cho bị hại.

Ngoài ra theo lời khai ban đầu của Thiện thì Công an xác định còn 2 nghi phạm khác nữa cùng ngụ tỉnh Nghệ An. Hiện 2 nghi phạm này đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị công an truy bắt.

N.Minh (T/h)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/bat-giu-khoi-to-nghi-pham-trong-vu-trom-hon-8-ty-dong-o-vinh-long-56791.htm