Vĩnh Long: Khởi tố gã U60 sàm sỡ bé gái lớp 4

Thấy bé gái 10 tuổi ngồi một mình trên ghế đá gần khu vực nhà vệ sinh của trường học, gã đàn ông 55 tuổi đã tiến đến gần rồi bất ngờ ôm hôn và dùng tay sờ mó cơ thể nạn nhân.

Nguyễn Hoàng Long tại cơ quan công an - Ảnh: Trung Tính

Nguyễn Hoàng Long tại cơ quan công an - Ảnh: Trung Tính

Ngày 30.7, một lãnh đạo Công an H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, xác nhận, cơ quan cảnh sát điều tra vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hoàng Long (SN 1964, trú ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Thạnh Trung, H.Tam Bình) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án để điều tra.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng hơn 6 giờ sáng 6.4, người thân đưa cháu Phạm Thị M.H. (SN 23.7.2009, ngụ xã Mỹ Thạnh Trung, H.Tam Bình) đến trường tiểu học nằm trên địa bàn xã Mỹ Thạnh Trung để chuẩn bị cho buổi tập điền kinh nhằm chuẩn bị cho Hội khỏe Phù đổng cấp huyện. Do còn sớm nên lúc đó chỉ có cháu H. cùng giáo viên phụ trách đội. Vì vậy, người giáo viên căn dặn bé gái tìm chỗ ngồi nghỉ để đi mua đồ ăn sáng cho các em.

Nữ sinh Phạm Thị M.H. vẫn còn hoảng sợ khi nhắc lại vụ việc - Ảnh: Trung Tính

Ít phút sau đó, ông Long cũng đưa con cũng là học sinh lớp 4 - chung lớp với cháu H. đến. Tới sân trường, con của ông Long xuống xe rồi chạy thẳng vào phòng học. Nhìn thấy cháu H. đang ngồi một mình trên ghế đá gần khu vực nhà vệ sinh của nhà trường, nên ông Long tiến đến gần rồi bất ngờ ôm hôn vào mặt, đồng thời dùng tay sờ soạng cơ thể, chạm nơi nhạy cảm của cháu H. Cháu H. phản kháng và chạy vào trốn, nhưng ông Long vẫn đuổi theo để tiếp tục thực hiện hành vi tương tự.

Đến trưa cùng ngày, sau khi rước cháu H. về nhà, thấy biểu hiện lạ của con gái nên chị Võ Thị M.D. (34 tuổi) gặng hỏi thì cháu mới kể lại vụ việc bị ông hàng xóm sàm sỡ. Ngay sau đó, người nhà bé gái làm đơn tố cáo vụ việc đến cơ quan chức năng, đồng thời nhờ trường tiểu học nơi xảy ra vụ việc cho xem lại camera an ninh của trường, với sự chứng kiến của ông Long.

Sau khi xem lại camera, ông Long đã quỳ xuống năn nỉ chị D. mong bỏ qua, tuy nhiên không được sự chấp thuận từ phía gia đình nạn nhân. Làm việc với cơ quan công an, bước đầu ông Long phủ nhận việc sàm sỡ và cho rằng do thấy bé gái dễ thương nên chỉ “nựng”. Tuy nhiên trước trước những chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập đưa ra, gã này đã thừa nhận hành vi. Ông Long khai do dục vọng nhất thời nên đã gây ra vụ việc nêu trên.

Trung Tính

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/vinh-long-khoi-to-ga-u60-sam-so-be-gai-lop-4-118163.html