Kinh tế Cuba suy giảm 11% do Covid-19 và lệnh trừng phạt của Mỹ

Nền kinh tế Cuba đã suy giảm 11% trong năm 2020 do dịch Covid-19 và các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn của Mỹ.

Phát biểu tại phiên họp cuối năm của Quốc hội ngày 17/12, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel nhấn mạnh, nền kinh tế nước này sẽ đạt tăng trưởng 6 - 7% vào năm tới. Chủ tịch Cuba cho biết, vào tháng 1 tới, nước này sẽ bắt đầu cải tổ hệ thống tiền tệ.

Trước đó trong ngày, Bộ trưởng Kinh tế Alejandro Gil lưu ý, sẽ phải mất 3 năm để Cuba phục hồi từ mức suy thoái sâu của năm 2020.

Dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2020 của chính phủ Cuba có phần xấu hơn, so với dự báo của Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc đặc trách khu vực Mỹ Latinh và Caribe, với dự báo suy giảm 8,5% năm 2020.

Năm nay Cuba đã nhập khẩu thêm 50% nhiên liệu, thực phẩm và nhiều mặt hàng thiết yếu khác, sau khi năm ngoái xảy ra tình trạng khan hiếm và tình trạng xếp hàng dài chờ mua các mặt hàng cơ bản.

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã cam kết, sẽ dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp đặt như các lệnh hạn chế về đi lại, kiều hối.

Theo Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, Chính phủ Cuba vẫn để ngỏ việc cải thiện quan hệ với Mỹ, mà không cụ thể nhắc tới chính quyền sắp tới của ông Joe Biden. Chủ tịch Cuba cũng lưu ý, chính phủ Cuba đã triệt phá nhiều âm mưu lợi dụng sự bất ổn định tiền tệ để tạo ra bất ổn xã hội và lật đổ chính quyền./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/kinh-te-cuba-suy-giam-11-do-covid-19-va-lenh-trung-phat-cua-my-825105.vov