Vĩnh Long đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Ngày 31-12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho tập thể và cá nhân; công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Vĩnh Long là đô thị loại 2; Quyết định của Bộ trưởng Xây dựng công nhận thị xã Bình Minh là đô thị loại 3; trao Giải Văn học Nghệ thuật 'Văn Xương Các' tỉnh Vĩnh Long năm 2020 và Cuộc thi sáng tác ca khúc 'Vĩnh Long - Tình đất, tình người'. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự lễ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho tập thể Đài PT-TH Vĩnh Long.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho tập thể Đài PT-TH Vĩnh Long.

Ngày 31-12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho tập thể và cá nhân; công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Vĩnh Long là đô thị loại 2; Quyết định của Bộ trưởng Xây dựng công nhận thị xã Bình Minh là đô thị loại 3; trao Giải Văn học Nghệ thuật “Văn Xương Các” tỉnh Vĩnh Long năm 2020 và Cuộc thi sáng tác ca khúc “Vĩnh Long - Tình đất, tình người”. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự lễ.

Đến dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Báo cáo tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời nhấn mạnh, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều năm qua, phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã được các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động đổi mới phù hợp thực tiễn, góp phần làm nên những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới là sự ghi nhận và biểu dương xứng đáng đối với những đóng góp to lớn của tất cả công chức, viên chức, người lao động qua các thế hệ đã "dốc tâm huyết, vững niềm tin và bền ý chí" dưới mái nhà chung của Truyền hình Vĩnh Long.

Tỉnh Vĩnh Long còn vinh dự, tự hào khi có một cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, đó là ông Ngô Ngọc Bỉnh - người đã khởi xướng và lãnh đạo thực hiện thành công Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy từ hơn 20 năm trước về cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Tâm huyết với công tác từ thiện, hơn 15 năm qua, ông Ngô Ngọc Bỉnh luôn tích cực vận động giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được hưởng chính sách bảo trợ xã hội; giúp Hội xây dựng bếp ăn từ thiện và nhiều hoạt động thiện nguyện khác đã tạo được niềm tin cho cộng đồng và trở thành địa chỉ tin cậy của những tấm lòng hảo tâm thiện nguyện.

Phó Chủ tịch nước nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới tại Vĩnh Long.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long; trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho ông Ngô Ngọc Bỉnh; trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Vĩnh Long là đô thị loại 2 cho tập thể lãnh đạo thành phố Vĩnh Long.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng tập thể Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long đã trải qua nhiều khó khăn, thách thức để có bước phát triển vượt bậc.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, trong 10 năm qua, Đài luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo chí ở địa phương. Đài đã chủ động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng chương trình phát thanh truyền hình. Trong đó, thành tích nổi bật của Đài là đơn vị dẫn đầu trong khu vực và đứng thứ 3 trong cả nước về thực hiện thành công cơ chế tự chủ tài chính; đơn vị dẫn đầu toàn quốc trong việc đổi mới công nghệ, có nhiều thành tích trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới; hiệu quả hoạt động và doanh thu bình quân 1.400 tỷ đồng /năm; nộp ngân sách địa phương cao thứ 2 của cả nước; tích cực tham gia đóng góp an sinh xã hội và góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chăm lo gia đình chính sách và người nghèo của địa phương.

Đối với ông Ngô Ngọc Bỉnh, là người khởi xướng và lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy từ hơn 20 năm trước từ cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư đạt nhiều kết quả tích cực. Với vai trò là Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long, nay là Chủ tịch Danh dự Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người khuyết tật và bảo trợ xã hội tỉnh đã huy động được nhiều nguồn lực chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội, tạo được sự tin cậy và chung tay đóng góp của các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Vui mừng khi thành phố Vĩnh Long được công nhận là đô thị loại 2 và thị xã Bình Minh được công nhận là đô thị loại 3, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng: “Kết quả này là sự phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ thành phố Vĩnh Long, Thị ủy Bình Minh cùng sự chung tay góp sức của nhân dân trên địa bàn thành phố và thị xã.

Để tiếp tục phát huy lợi thế trong phát triển đô thị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần tiếp tục nâng cao chất lượng hệ thống chỉ tiêu đô thị đã đạt được, nhất là các chỉ tiêu mới đạt ở mức chuẩn nhưng còn thấp, sự phát triển của hai đô thị phải đặt trong sự phát triển chung của tỉnh, phát triển kinh tế phải đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng tập trung vào các ngành, các lĩnh vực, các sản phẩm có sức cạnh tranh và phù hợp với điều kiện của địa phương”.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón trao thưởng giải Văn Xương Các cho những tác giả đạt giải cao.

Cũng nhân buổi lễ, tỉnh Vĩnh Long tổ chức trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật “Văn Xương Các” lần thứ I năm 2020, nhằm tặng, truy tặng cho tác giả trong và ngoài tỉnh Vĩnh Long đã có những cống hiến lớn cho nền văn học nghệ thuật tỉnh nhà từ năm 1945 đến nay. Hội đồng đã xét chọn 19/22 tác giả có tác phẩm tiêu biểu để tặng và truy tặng đợt 1 năm 2020.

Lãnh đạo tỉnh cũng trao giải Cuộc thi sáng tác ca khúc “Vĩnh Long - Tình đất, tình người”. Qua cuộc thi, có 172 tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia với 274 tác phẩm. Kết quả, Hội đồng giám khảo đã chọn 15 ca khúc vào vòng chung khảo. Trong đó, có một giải nhất; hai giải nhì; ba giải ba và chín giải khuyến khích…

BÁ DŨNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/vinh-long-don-nhan-danh-hieu-anh-hung-lao-dong-thoi-ky-doi-moi-630209/