Vĩnh Long chủ động xuống giống vụ hè thu né mặn, né rầy

Vụ hè thu 2021, tỉnh Vĩnh Long dự kiến xuống giống khoảng 51.500ha. Ngành chức năng khuyến cáo nông dân xuống giống theo khung thời vụ để né rầy, né mặn trên từng khu vực.

 Áp dụng công nghệ mạ khay, máy cấy tại Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Áp dụng công nghệ mạ khay, máy cấy tại Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long Nông khuyến cáo bà con nông dân không nên xuống giống kéo dài so với khung lịch thời vụ nên tập trung trong ba đợt chính. Đặc biệt, vùng có nguy cơ nhiễm mặn xuống giống trễ để né mặn đầu vụ.

Theo đó, đợt 1 xuống giống 7.500ha, tập trung từ nay đến ngày 8/3, phân bố tập trung ven quốc lộ 54 của thị xã Bình Minh, các xã của huyện Bình Tân, Long Hồ và các xã phía bắc huyện Tam Bình, các xã ven sông sông Tiền huyện Mang Thít .

Đợt 2 xuống giống 34.000ha, từ ngày 22/3-21/4. Đây là đợt xuống giống chính được phân bố tại hầu hết các địa phương trong tỉnh.

Đợt 3, khoảng 10.000ha, từ ngày 6-21/5, xuống giống phần diện tích còn lại phân bố ở vùng trung tâm, vùng vũng trũng nhiễm mặn, vùng chưa chủ động bơm tát, chưa có đê bao hoàn chỉnh,…

Ngoài ra, ngành nông nghiệp còn khuyến cáo bà con nông dân chủ động áp dụng các kỹ thuật 1 phải 5 giảm, tưới nước tiết kiệm trong điều kiện hạn mặn đe dọa.

MINH ĐẢM

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/vinh-long-chu-dong-xuong-giong-vu-he-thu-ne-man-ne-ray-d284125.html