Vĩnh Long cần hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế, nghèo khó

Chiều 21/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các thành viên đoàn công tác của Chính phủ làm việc với tỉnh Vĩnh Long về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long vào chiều 21/7.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long vào chiều 21/7.

Tiếp đoàn có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cùng lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành liên quan.

Báo cáo với đoàn công tác, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Văn Công Minh cho biết, tính từ ngày 1/1 đến 7 giờ ngày 21/7, tỉnh đã ghi nhận 483 ca mắc Covid-19, trong đó có 460 ca mắc trong cộng đồng. Hiện, toàn tỉnh có hơn 3.100 trường hợp cách ly tập trung, 9.931 trường hợp cách ly tại nhà. Tỉnh Vĩnh Long đã ghi nhận bốn trường hợp tử vong do Covid-19…

Quang cảnh buổi làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vào chiều 21/7.

Tỉnh có 11 cơ sở y tế có thể đáp ứng khả năng thu dung, tiếp nhận điều trị và ba bệnh viện dã chiến gần 930 giường. Dự kiến, tỉnh chuyển đổi công năng lập bệnh viện dã chiến tại Trung tâm thị xã Bình Minh 350 giường và Trung đoàn Bộ binh 890. Các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh có khả năng tiếp nhận cách ly gần 10 nghìn người.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, số ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 ngày càng tăng, tỉnh Vĩnh Long dự kiến thành lập thêm một bệnh viện dã chiến tại Trung tâm hành chính tỉnh, có khả năng thu dung điều trị thêm từ 800 đến 1.000 giường bệnh; để đáp ứng điều trị ca nặng và nguy kịch, đề nghị Trung ương hỗ trợ các máy thở có chức năng cao; thêm một hệ thống máy xét nghiệm RT-PCR để đáp ứng thêm; 5 máy X-quang di động; đề xuất xem xét phân bổ thêm vaccine; đề nghị hỗ trợ thêm 20 bác sĩ và điều dưỡng hỗ trợ Vĩnh Long chống dịch…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua. Trong điều kiện tới đây tỉnh cần làm mạnh mẽ hơn nữa; từ lãnh đạo đến cán bộ phải thực hiện nghiêm Chỉ thị 16; kêu gọi người dân chấp hành nghiêm để cùng chống dịch; kêu gọi toàn dân đoàn kết chống dịch thật tốt, hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế, nghèo khó…

Phó Thủ tướng yêu cầu Vĩnh Long cần cập nhật nhanh, chính xác dữ liệu về dịch bệnh để có hướng chỉ đạo tăng cường hỗ trợ. Về điều trị, Phó Thủ tướng cũng đề nghị phải xét nghiệm phân loại lượng virus trong từng người bệnh, phân loại khu cách ly theo cấp độ bệnh nhân nặng, nhẹ. Qua đó, giúp công tác truy vết, khoanh vùng hiệu quả hơn.

Phó Thủ tướng lưu ý, các cấp, các ngành tỉnh Vĩnh Long phải phát huy tối đa lực lượng nòng cốt, phát huy hết công suất các thiết bị y tế hiện có trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Vĩnh Long cần quán triệt các tổ chức, đoàn thể và cả hệ thống chính trị đồng lòng chống dịch “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”.

“Không chỉ người dân về từ vùng dịch, mà tất cả vùng khác về đều phải khai báo y tế. Nếu cán bộ có người nhà về nhưng không khai báo thì phải kỷ luật cán bộ đấy. Hiện nay, có nhiều trường hợp khai lòng vòng, khai không thật, các trường hợp này phải xử nghiêm”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Tin, ảnh: BÁ DŨNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/vinh-long-can-ho-tro-cho-cac-doi-tuong-yeu-the-ngheo-kho-656080/