Vĩnh Long: Án mạng lúc giữa trưa

Vụ án mạng xảy ra tại một quán cà phê nằm ven Quốc lộ 53, đoạn qua xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long làm 1 người chết 2 người bị thương.

Hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án.

Ngày 16/11, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đang khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra vụ án mạng trước quán cà phê Tâm Giao tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 15/11, một nhóm người đi trên ôtô 7 chỗ (BKS: 72A-215.22) đến trước quán cà phê Tâm Giao trên quốc lộ 53 thuộc ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ. Nhóm người này xuống xe vào quán bắt chị Võ Thị Thúy Hằng (29 tuổi) chủ quán cà phê trên lên ô tô.

Nghe tiếng la lớn của vợ, Trần Ngoại Giao (30 tuổi, trú cùng địa chỉ trên) chạy ra giải cứu thì bị nhóm người này dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt.

Giao đã cầm cây kim loại có một đầu nhọn quơ và đâm về phía nhóm người bắt chị Hằng làm một người chết và hai người bị thương. Sau đó, Giao đã đến đầu thú tại Công an xã Long An.

Hiện, cơ quan chức năng đang tạm giữ Trần Ngoại Giao để điều tra về hành vi “Giết người”. Ngoài ra, Công an cũng tạm giữ một số nghi can khác để làm rõ hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” đồng thời truy xét những người có liên quan đến vụ án.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vinh-long-an-mang-luc-giua-trua-523858.html