Vĩnh Lợi học và làm theo lời Bác Hồ dạy

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, chúng tôi trở lại Vĩnh Lợi, một vùng quê cách mạng, huyện anh hùng của tỉnh Bạc Liêu trong hai cuộc kháng chiến. Ngày nay trong thời kỳ mới, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đang nỗ lực học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả cao.

Vĩnh Lợi là huyện trọng điểm trồng lúa của tỉnh Bạc Liêu.

Vĩnh Lợi là huyện trọng điểm trồng lúa của tỉnh Bạc Liêu.

Chúng tôi đến các xã vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng của huyện Vĩnh Lợi như: Châu Thới, Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng A, Minh Diệu vào những ngày giữa tháng năm này. Đặc biệt, đoạn đường từ Quốc lộ 1A vào Đền thờ Bác Hồ thuộc xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi), chừng hơn 7 km, hai bên đường hoa phượng đỏ rực rỡ. Đường làng, ngõ xóm, nhà cửa nơi đây khá khang trang, khởi sắc, thể hiện sức sống mới, khát vọng của Đảng bộ và mỗi hộ dân vùng quê nghèo khó năm xưa, nay đang vươn lên mạnh mẽ trong thời kỳ mới.

Nhưng thực tế không ít người dân trong huyện vẫn còn khó khăn, vất vả. Đồng chí Nguyễn Bình Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) chia sẻ: “Mấy năm qua, nhất là hơn hai năm qua, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy đã nỗ lực tạo được một số chuyển biến mới rất đáng mừng. Tuy nhiên, theo chúng tôi, kết quả đó chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, hiện nay, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết tâm chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ và các cấp chính quyền nỗ lực cao hơn nữa, thỏa mãn với những thành tựu đạt được. Đặc biệt, cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm thật sự tạo kết quả mới…”

Theo Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi Nguyễn Bình Tân, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn xác định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đặc biệt, Huyện ủy luôn chú trọng việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhờ vậy, phải khẳng định bước đầu huyện đã có những chuyển biến tịch cực và đạt nhiều kết quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lợi chọn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của huyện với chủ đề: “Toàn tâm, toàn ý với công việc được giao; làm việc năng động, sáng tạo, với tinh thần trách nhiệm cao nhất; năng suất, chất lượng và hiệu quả tốt nhất”. Trên cơ sở chủ đề chung của huyện, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tùy tình hình thực tế xây dựng chủ đề thích hợp với nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị mình. Các đảng bộ, chi bộ cũng đã tập trung vào những nội dung cụ thể như: không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và xây dựng chỉnh đốn Đảng; hết lòng thương yêu, quý trọng, phục vụ nhân dân; phong cách làm việc khoa học, đổi mới. Đây cũng là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Nhiều hộ nông dân huyện Vĩnh Lợi tích cực, năng động trong sản xuất, vươn lên khá giả.

Bên cạnh đó, việc tuyên dương dưới cờ các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hay các buổi tọa đàm về “Những tấm gương điển hình tiêu biểu, những sáng kiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Lắng nghe dân nói”… đã tác động mạnh mẽ giúp từng cán bộ, đảng viên và quần chúng hiểu sâu sắc ý nghĩa, hiệu quả của việc học và làm theo Bác!

Mặt khác, trong chỉ đạo, Huyện ủy Vĩnh Lợi luôn coi trọng cụ thể hóa thành những phần việc thiết thực, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Vĩnh Lợi đã tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi từ trong tư tưởng, nhận thức của mỗi người.

Có thể nói, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) là vùng quê cách mạng, nơi có Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh khang trang, đẹp nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long tính đến thời điểm hiện nay. Vì vậy, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang và đang trở thành những việc làm thường xuyên, là ý thức, trách nhiệm đối với mỗi cán bộ và người dân nơi đây với Bác Hồ kính yêu!

Bài và ảnh: TRỌNG DUY

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44527302-vinh-loi-hoc-va-lam-theo-loi-bac-ho-day.html