Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Không có bằng đại học vẫn được bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt

Thời báo Doanh nhân vừa nhận được phản ánh Bí thư đảng ủy xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), không có bằng đại học vẫn được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo xã, bất chấp nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ đã nêu rõ các tiêu chuẩn chức danh.

Qua tìm hiểu của phóng viên, ông Phạm Ngọc Thuyết đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Nông - Lâm Thanh Hóa năm 2008, và được bổ nhiệm làm chủ tịch UBND xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc tới hai nhiệm kỳ

Theo nghị quyết số 05- NQ/HU của Huyện ủy Vĩnh Lộc, ban hành ngày 17/01/2013, tại mục III: Tiêu chuẩn cán bộ, tiêu chuẩn chung cụ thể: cán bộ chủ chốt cấp xã đến đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, các chức danh bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND xã phải có trình độ cao đẳng trở lên nếu là tái cử; phải có trình độ đại học trở lên nếu là nguồn mới.

Văn bản nghị quyết số 05 của Huyện ủy Vĩnh Lộc

Như vậy, ông Thuyết không đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm mới tiếp theo vào vị trí Bí thư đảng ủy xã Vĩnh Long, do không có bằng đại học. Thế nhưng, Ban thường vụ Huyện ủy, Ban tổ chức Huyện vẫn bổ nhiệm chức danh này cho ông Thuyết, trái với quy định theo nghị quyết số 05.

Làm việc với ông Phạm Ngọc Thuyết, khi phóng viên đề cập đến vấn bằng cấp, ông Thuyết thừa nhận mình chỉ có bằng cao đẳng nông - lâm tại Thanh Hóa là cao nhất chứ không có bằng đại học, còn nghị quyết số 05 là của huyện chứ không phải của Nhà nước.

Những vấn đề nêu trên, đề nghị các cơ quan ban nghành, ban kiểm tra huyện ủy, ban kiểm tra Tỉnh ủy, sớm vào cuộc xác minh làm rõ và xử lý, tránh bức xúc cho dư luận, để tạo niềm tin cho nhân dân.

Huy Cường

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//vinh-loc-thanh-hoa-khong-co-bang-dai-hoc-van-duoc-bo-nhiem-lanh-dao-chu-chot_n40508.html