Vinh dự góp phần vào thành công của Đại hội

Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 11 đến 13-10 đã thành công tốt đẹp. Kết quả đó có sự đóng góp công sức rất lớn của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân Thủ đô. Dù phục vụ ở những công việc khác nhau, song tất cả đều chung niềm vinh dự, tự hào và hoàn thành nhiệm vụ bằng tất cả sự nhiệt tình, chu đáo, trách nhiệm.

Chu đáo, trách nhiệm

Tại Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội (ở Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, nơi diễn ra Đại hội), từ ngày 11 đến 13-10, không khí làm việc rất khẩn trương, chuyên nghiệp với sự có mặt của hơn 200 nhà báo thuộc các cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội. Trung tâm Báo chí được chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại, gồm: Hai màn hình lớn kết nối trực tiếp với hội trường nơi diễn ra Đại hội; các máy tính, đường truyền internet và sóng wifi tốc độ cao…

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học cho biết: “Trung tâm Báo chí được thành lập với trang thiết bị hiện đại thể hiện sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi của lãnh đạo thành phố tới công tác thông tin báo chí, góp phần quan trọng hỗ trợ tối đa phóng viên tác nghiệp, cập nhật thông tin một cách trực tiếp, đầy đủ, thuận lợi và chính thống về các hoạt động, không khí của Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đến với nhân dân Thủ đô và cả nước”.

Tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí trong ba ngày diễn ra Đại hội, nhà báo Nguyễn Hải Lý (Báo Pháp luật Xã hội) chia sẻ: “Tôi thấy địa điểm và điều kiện cho phóng viên báo chí làm việc rất thuận tiện, bảo đảm để chúng tôi tác nghiệp, đưa tin, bài về Đại hội nhanh chóng, kịp thời và chính xác”.

Phục vụ công tác hậu cần trong thời gian diễn ra Đại hội có 100 cán bộ, nhân viên khối quản lý Tổng công ty Thương mại Hà Nội cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên Hapro Bốn Mùa. Bà Ngô Thị Nam, Giám đốc Hapro Bốn Mùa cho biết: “Được chọn lựa là một trong các đơn vị đảm nhận công tác hậu cần phục vụ Đại hội là vinh dự rất lớn của chúng tôi. Toàn bộ đội ngũ tham gia phục vụ cũng xác định đây là trách nhiệm lớn, mọi công việc phải được triển khai nghiêm túc, bài bản nhất để đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào sự thành công của Đại hội”.

Điểm khác biệt trong nội dung phục vụ Đại hội lần này là công tác y tế được đặc biệt chú trọng. Các cửa ra vào đều có đội ngũ cán bộ y tế trực, làm nhiệm vụ sát khuẩn tay để phòng, chống dịch Covid-19. Ông Đoàn Văn Việt, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm chia sẻ: “Trung tâm Y tế quận đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội thực hiện công tác khử khuẩn toàn bộ khu vực Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô từ trước và trong toàn bộ những ngày diễn ra Đại hội. Trung tâm Y tế quận cũng cử bộ phận trực phát khẩu trang và khử khuẩn tay cho đại biểu, đồng thời bố trí máy đo thân nhiệt tự động ngay tại sảnh chính để bảo đảm tốt nhất công tác phòng, chống dịch bệnh”.

Bảo đảm an toàn, thông suốt

Phía ngoài sân và các khu vực lân cận của Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, lực lượng công an, quân đội cũng làm nhiệm vụ với tinh thần tập trung cao nhất. Để phục vụ Đại hội, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã xây dựng phương án triển khai bố trí lực lượng làm nhiệm vụ trên các tuyến đường, đồng thời làm nhiệm vụ điều hành, sắp xếp phương tiện giao thông tại khu vực Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô.

“Chúng tôi bố trí gần 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia 4 kíp dẫn đoàn (mỗi kíp 3 xe mô tô và 2 xe ô tô) và nhóm làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng tại các tuyến đường giao thông quanh Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô nhằm bảo đảm an toàn, thông thoáng. Công tác phân luồng, điều hành sắp xếp phương tiện giao thông phục vụ Đại hội đã được bảo đảm an toàn, các đại biểu đi dự Đại hội đều đến đúng giờ, an toàn giao thông được thông suốt trên tất cả các tuyến đường”, Đại úy Nguyễn Lưu Trung, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thông tin.

Những ngày diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội là những ngày công nhân ngành Điện lực Thủ đô Hà Nội tập trung cao độ để bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn. Tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm đã chuẩn bị 2 nguồn lưới trung thế cấp chính và 2 nguồn dự phòng cấp chờ. Ông Hoàng Ngọc Quân, Phó Giám đốc Công ty Lưới điện cao thế thành phố Hà Nội chia sẻ, đối với các công trình nằm trong và gần hành lang lưới điện, công ty đã gửi công văn yêu cầu tạm dừng thi công trong các ngày phục vụ Đại hội...

Ứng trực tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, anh Trần Tuấn Anh, công nhân quản lý vận hành, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm thông tin, công nhân vận hành được tăng cường bố trí ứng trực 24/24 giờ. Nhờ chuẩn bị kỹ càng nên dòng điện luôn thông suốt.

Trong khi đó, từ ngày 1-10-2020, các đơn vị vệ sinh môi trường của thành phố đã huy động nhân lực, phương tiện triển khai bảo đảm vệ sinh môi trường để phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Ông Đặng Hữu Bình, Giám đốc URENCO - chi nhánh Hoàn Kiếm cho hay, là đơn vị chịu trách nhiệm duy trì vệ sinh môi trường tại khu vực Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, từ cuối tháng 9-2020, đơn vị đã bố trí công nhân, phương tiện tăng cường duy trì bảo đảm vệ sinh môi trường không để tồn đọng rác, đất thải; đồng thời tăng cường quét hút xung quanh khu vực Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, các tuyến phố chính, tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Vừa bận rộn giao việc, chỉ đạo các anh chị em công nhân vệ sinh môi trường, chị Nguyễn Thị Thu Hà, Tổ trưởng Tổ sản xuất môi trường số 4, URENCO - chi nhánh Hoàn Kiếm, phụ trách duy trì vệ sinh khu vực Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô vừa xắn tay cùng anh em quét, thu dọn sạch rác, làm sạch vỉa hè, lòng đường... Bởi với chị Hà, cũng như các anh em công nhân vệ sinh môi trường của URENCO, được góp sức giữ thành phố sáng - sạch - đẹp không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm vinh dự và tự hào. Đó cũng là tinh thần chung của hàng nghìn cá nhân được tham gia vào công tác phục vụ, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được:

Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội.

Ngành Điện lực Thủ đô Hà Nội tập trung cao độ để bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn.

Công ty URENCO - chi nhánh Hoàn Kiếm, phụ trách duy trì vệ sinh khu vực Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô.

Công tác phân luồng, điều hành, sắp xếp phương tiện giao thông phục vụ Đại hội được bảo đảm an toàn.

Khu vực Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô được khử khuẩn từ trước và trong toàn bộ những ngày diễn ra Đại hội.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/980786/vinh-du-gop-phan-vao-thanh-cong-cua-dai-hoi