Vinh danh 'thương hiệu' xiếc Việt

Với sự tỏa sáng của 140 diễn viên và sự hiện diện của 3 thế hệ nghệ sĩ cùng đứng trên vũ đài xiếc Việt Nam, chương trình 'Gala ngôi sao Xiếc Việt' đem đến những tiết mục đặc sắc, hấp dẫn cho khán giả.

Ngày 16-1-2021, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức kỷ niệm 65 năm thành lập, với màn tôn vinh các thế hệ nghệ sĩ xiếc với sự tham gia của 140 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ.

Đây cũng là dịp tri ân các bậc tiền bối, nghệ sĩ lão thành của ngành xiếc Việt Nam. Trong đó là hai nghệ sĩ nổi tiếng dẫn dắt trong các chương trình xiếc trước đây là NSƯT Trịnh Mạnh Hùng và NSƯT Phạm Văn Xuyên.

Bên cạnh hoạt động tri ân truyền thống, Liên đoàn Xiếc Việt Nam còn tổ chức chương trình nghệ thuật mang tên “Gala ngôi sao xiếc Việt”, quy tụ những tiết mục mới nhất, đạt nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp.

Trong đó, màn chào đầu “Vũ đài các ngôi sao” có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ với nhiều thể loại tiết mục như đu dây, cầu bật, hề xiếc, trò khéo, tốp múa…

Tiết mục xiếc "Tự hào Việt Nam" trình diễn trong tháng 1-2020

Tiết mục xiếc "Tự hào Việt Nam" trình diễn trong tháng 1-2020

Được biết, chương trình “Gala ngôi sao Xiếc Việt” do NSND Tống Toàn Thắng dàn dựng. Anh được biết tới là nghệ sĩ có nhiều sáng tạo, đổi mới trong hình thức và nội dung. Các ý tưởng được xây dựng công phu, kỹ lưỡng, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật với kịch bản tổng thể.

Với chuyên ngành đạo diễn, từng là diễn viên xiếc Việt Nam biểu diễn xiếc trăn nên NSND Tống Toàn Thắng thấu hiểu các kỹ thuật biểu diễn, nắm bắt tâm lý khán giả trong việc dàn dựng, trình diễn. Anh cũng là tác giả của các tiết mục “Đu dây”, “Đu sen” giành được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

Những năm gần đây, khán giả quen thuộc với nhiều chương trình xiếc Việt được dàn dựng độc đáo, mới lạ trên sân khấu tròn. Xiếc không còn chỉ là những trò diễn đơn lẻ, mà được xây dựng công phu, kỹ lưỡng, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống.

Thành công của xiếc Việt hôm nay chính nhờ tâm thế sáng tạo, đổi mới. Thời gian qua, trong khi nhiều đơn vị nghệ thuật chưa có dấu hiệu phục hồi sau ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 thì Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã có nhiều chương trình lớn, nhận được sự chú ý của khán giả.

Ngoài vở diễn “Cướp biển” ăn khách thì 2 chương trình “Gala Xiếc 3 miền”, “Diễu hành Xiếc đường phố” tổ chức tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) nhận được Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Hưởng ứng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về “kích cầu du lịch nội địa”, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã triển khai vở diễn “Sông Trăng” từng biểu diễn tại Đức, chủ yếu phục vụ khách quốc tế sẽ được đổi mới kịch bản để phục vụ thị hiếu của người Việt.

Năm 2020, Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Nhà hát Cải lương Việt Nam bắt tay hợp tác dự án “Huyền sử Việt” – tác phẩm ca ngợi công đức của 4 vị thánh bất tử trong tín ngưỡng tâm linh nguyên thủy của người dân Việt Nam là Chử Đồng Tử, Thánh Gióng, Tản Viên Sơn Thánh và Mẫu Liễu Hạnh.

Khởi đầu dự án là tác phẩm “Cây gậy thần” lấy nguyên mẫu từ tác phẩm Chử Đồng Tử - Tiên Dung. Tác phẩm đã có buổi công chiếu vào tháng 12 và nhận được đánh giá cao từ hội đồng chuyên môn, khán giả.

Tiết mục xiếc "Đu dây" trong vở diễn "Cây gậy thần".

Ngoài biểu diễn doanh thu, Liên đoàn xiếc Việt Nam còn thực hiện nhiệm vụ chính trị xây dựng một số chương trình như “Hà Nội của những giấc mơ”, “Ký ức trong tôi”, “Đi cùng năm tháng” ngày 27-7, tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng, chương trình “Những cánh hồng bay” tôn vinh nữ nghệ sĩ xiếc ngày 8-3…

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/vinh-danh-thuong-hieu-xiec-viet-224674.html