Vinh danh tập thể, cá nhân bồi dưỡng đội tuyển và tổ chức thi Olympic 2020

Trong khuôn khổ Lễ Tuyên dương học sinh THPT đoạt giải Olympic quốc tế năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức chương trình chào mừng và trao tặng Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho việc bồi dưỡng các đội tuyển, tham gia tổ chức thi Olympic 2020 ngày 8-1-2021.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh và đại diện Văn phòng Chính phủ đã trao quà của Thủ tướng Chính phủ cho các em học sinh đoạt giải Olympic quốc tế năm 2020 và các thầy cô giáo có thành tích bồi dưỡng đội tuyển, tham gia tổ chức thi năm 2020.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh trao quà của Thủ tướng cho các em học sinh

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh trao quà của Thủ tướng cho các em học sinh

Cũng trong chương trình này, lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và lãnh đạo Bộ GD&ĐT trao tặng Trao Bằng khen của Trung ương Đoàn cho 20 em học sinh, đoàn viên có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic quốc tế năm 2020.

Các em học sinh đoạt giải năm 2020 đón nhận học bổng và quà tặng của các đơn vị. Ghi nhận sự quan tâm, ủng hộ của xã hội, Bộ GD&ĐT đã trao tặng Giấy chứng nhận, biểu trưng của Bộ GD&ĐT cho các đơn vị đồng hành tổ chức Lễ Tuyên dương.

Phát biểu chúc mừng các em học sinh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh đã ghi nhận thành tích của các em học sinh, của các thầy cô giáo, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp; đồng thời khẳng định, những thành tích này có ý nghĩa rất lớn đối với ngành Giáo dục nước nhà.

Nỗ lực của các thầy cô giáo và các em học sinh đã đem lại thành tích đáng tự hào cho học sinh Việt Nam tại các kỳ thi quốc tế trong một năm mà giáo dục chịu ảnh hưởng của dịch bệnh do Covid-19 gây ra.

Học sinh Việt Nam tiếp tục tham dự Kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế theo hình thức trực tuyến và đều đạt thành tích đặc biệt xuất sắc.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh trao tặng Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho 22 giáo viên có thành tích bồi dưỡng đội tuyển, tham gia tổ chức thi năm 2020

Trong đó, đội tuyển Hóa học có 4/4 thí sinh đoạt Huy chương Vàng, xếp thứ 2 thế giới, sau đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ. Đội tuyển Toán học có 6/6 học sinh dự thi đều đoạt giải, đứng thứ 4 thế giới, trong đó, lần đầu tiên có một cháu học sinh lớp 10 tham dự đội tuyển giành Huy chương Vàng.

Các đoàn học sinh dự thi của Việt Nam liên tục nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất. Nhiều học sinh Việt Nam đạt số điểm cao nhất, tự hào sánh vai với cường quốc năm châu.

T.Fan

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/vinh-danh-tap-the-ca-nhan-boi-duong-doi-tuyen-va-to-chuc-thi-olympic-2020-223736.html