Vinh danh những người làm báo trên quê hương Bác Hồ

Sáng 20/6, UBND tỉnh, Hội Nhà báo Nghệ An và Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Lễ trao giải báo chí Nghệ An năm 2016 và Phát động hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng năm 2017.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoài Thu

Phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Nghệ An khẳng định phẩm chất báo chí cách mạng và sự đóng góp của các cơ quan báo chí, các hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

Chất lượng các tác phẩm báo chí và các loại hình báo chí của Nghệ An ngày càng phát triển, không ngừng được nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế cần khắc phục để nâng cao tính chiến đấu, phản ánh chân thực, sinh động mọi mặt của cuộc sống, sự phát triển của quê hương, tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu nghề nghiệp cũng như nhiệm vụ mà tỉnh nhà giao phó; tạo sự đồng thuận xã hội, tuyên truyền các đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội nhà báo Nghệ An phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoài Thu

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy: Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Thị Hiền - Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Lậm - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Thu Hường - Bí thư Đảng ủy khối CCQ tỉnh; Trần Quang Mạnh - Phó trưởng phòng Chính trị Quân khu 4. Các đồng chí lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo các huyện thành thị, lãnh đạo các cơ quan báo chí cùng đông đảo những người làm báo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng thời khẳng định quyết tâm của các nhà báo trên quê hương Bác Hồ trong thực hiện các tác phẩm có chất lượng, tham gia các giải báo chí trng tỉnh trong nước, khẳng định vai trò người làm báo cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát động Giải báo chí xây dựng Đảng "Búa liềm vàng năm 2017". Ảnh: Hoài Thu

Đồng chí khẳng định: "Các cơ quan báo chí trong tỉnh đã tích cực đổi mới về hình thức và nội dung tuyên truyền, tăng số lượng các chuyên trang, chuyên mục, có nhiều bài viết, phóng sự có chất lượng, tạo hiệu ứng dư luận xã hội tốt trên các lĩnh vực như công tác xây dựng Đảng, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng nông thôn mới, phong trào “dân vận khéo”, các phong trào thi đua yêu nước...

Qua đó, đã phát hiện, động viên, cổ vũ kịp thời các điển hình nhân tố mới, gương người tốt việc tốt trên tất cả các lĩnh vực, kiên quyết đấu tranh với tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội... góp phần tạo sự đồng thuận cùng Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà dành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh".

Báo Nghệ An vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua của Bộ Công an. Ảnh: Hoài Thu

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị đội ngũ cán bộ, phóng viên,nhân viên các cơ quan báo chí không ngừng trau dồi đạo đức và nghiệp vụ, khẳng định bản lĩnh chính trị của người làm báo, tích cực quảng bá hình ảnh của quê hương Nghệ An đến với bạn bè trong nước và thế giới; tích cực hưởng ứng tham gia các giải báo chí, đặc biệt là Giải Búa liềm Vàng để tạo sự lan tỏa, động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng biên tập Báo Nghệ An, đồng chí Hồ Thị Ngân - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An được tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Ảnh: Hoài Thu

Phát động giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2017, đồng chí Lê Quang Huy nhấn mạnh: Chủ đề của giải Búa liềm Vàng năm nay tiếp tục tập trung vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Tại Lễ kỷ niệm, sau khi lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, nhà báo Chu Thị Khánh Ly - đại điện nhóm tác giả đạt Giải B giải Búa liềm Vàng lần thứ nhất của Báo Nghệ An đã thay mặt đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà đã hứa quyết tâm hưởng ứng tham gia mùa giải lần thứ hai năm 2017.

Trao giải Nhất cho các tác giả đạt giải báo chí tỉnh Nghệ An năm 2017. Ảnh: Hoài Thu

Ghi nhận những đóng góp của tập thể và các cá nhân các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đối với hoạt động báo chí, tại lễ Lỷ niệm đã diễn ra Lễ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua của Bộ Công an cho tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An.

Các đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Tổng biên tập Báo Nghệ An và Hồ Thị Ngân - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Các tác giả đạt giải Nhì Giải Báo chí tỉnh Nghệ An năm 2016. Ảnh: Hoài Thu

Các tác giả đạt giải Ba giải Báo chí tỉnh Nghệ An năm 2016. Ảnh: Hoài Thu

Trao giải khuyến khích cho các tác giả đạt giải.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và 9 hội viên thuộc Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”.

Hội Nhà báo Việt Nam trao Bằng khen cho tập thể Hội Nhà báo Nghệ An và 2 cá nhân thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2016.

Trao tặng bằng khen của Hội nhà báo Việt Nam cho các cá nhân xuất sắc.

Trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam cho các cá nhân. Ảnh: Hoài Thu

Có 25 tác phẩm báo chí được UBND tỉnh công nhận đạt Giải báo chí Nghệ An năm 2016 tổng số hơn 100 tác phẩm tham gia dự thi; gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba và 11 giải Khuyến khích.

Hoài Thu

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201706/vinh-danh-nhung-nguoi-lam-bao-tren-que-huong-bac-ho-2818710/