Vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn Cẩm Lệ

Sáng 4/4, thực hiện chủ trương của Thành ủy Đà Nẵng về chủ đề năm 2018: 'Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư', quận Cẩm Lệ tổ chức chương trình hưởng ứng 'Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018' và tuyên dương doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn quận.

Đây là sự kiện quan trọng, là diễn đàn để quận Cẩm Lệ gặp gỡ, chia sẻ, quảng bá tiềm năng, lợi thế và cơ hội đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố, đồng thời động viên, tuyên dương các doanh nghiệp tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của quận trong thời gian qua…

Lãnh đạo quận Cẩm Lệ tuyên dương các doanh nghiệp tiêu biểu

Ông Trần Anh Đức – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cẩm Lệ cho biết, môi trường đầu tư kinh doanh quận Cẩm Lệ ngày càng được cải thiện, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp đến đầu tư, kinh doanh tại quận. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới và chuyển về làm ăn tại quận ngày càng tăng, hiện có trên 3.200 doanh nghiệp đang hoạt động, trên 5.300 hộ kinh doanh cá thể, tăng 10 lần so với ngày đầu mới thành lập. Riêng Khu công nghiệp Hòa Cầm với hạ tầng đồng bộ, đã thu hút được 64 dự án đầu tư, trong đó có 07 dự án FDI; một số công ty hoạt động hiệu quả và đạt doanh thu cao như Foster, Sadavi, Hà Giang Phước Tường,...

Hạ tầng đô thị phát triển đồng bộ, hiện đại với nhiều cây cầu nối nhịp đôi bờ sông Cẩm Lệ, những công trình kinh tế - xã hội, văn hóa quan trọng, những tuyến đường giao thông được đầu tư và nâng cấp, những khu đô thị, du lịch… tất cả đã làm thay đổi diện mạo của Cẩm Lệ, đưa quận Cẩm Lệ từ một vùng ven đô thị, nông nghiệp trở thành một đô thị hiện đại.

“Hiện nay, Cẩm Lệ đang đứng trước những cơ hội phát triển mới khi thành phố tiếp tục chủ trương mở rộng đô thị về phía Tây Nam, trong đó xây dựng quận Cẩm Lệ trở thành một trong các trung tâm thương mại, đô thị mới văn minh, hiện đại ở cữa ngõ Tây Nam của thành phố, với dịch vụ - thương mại, công nghiệp làm kinh tế mũi nhọn. Quận Cẩm Lệ có nhiều thế mạnh và tiềm năng để phát triển, để kêu gọi thu hút đầu tư”, ông Đức chia sẻ.

Ông Trần Anh Đức- Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp

Để có môi trường đầu tư tốt tại Cẩm Lệ, ông Đức cung cấp thêm: Về công nghiệp, quận đã có Khu công nghiệp Hòa Cầm với tổng diện tích giai đoạn 1 là 136,7ha, theo chủ trương thành phố mở rộng giai đoạn 2 là 120ha. Trong năm 2018 thành phố có chủ trương đầu tư Cụm công nghiệp Cẩm Lệ giai đoạn 1 với qui mô hơn 29 ha, đây sẽ là tiền đề để Cẩm Lệ thu hút phát triển mạnh các ngành công nghiệp.

Về hệ thống các dịch vụ, khá thuận lợi như: điện, nước, mạng lưới các siêu thị, chợ, dịch vụ vận tải, bảo hiểm, ngân hàng, bưu chính viễn thông, hệ thống dịch vụ về y tế và giáo dục đào tạo đáp ứng nhu cầu cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân.

Về quỹ đất, thế mạnh vượt trội của Cẩm Lệ là có quỹ đất đô thị dồi dào với 13 khu đất trống dành cho các dự án đầu tư thương mại dịch vụ, tổng diện tích hơn 244.000m2 đã có mặt bằng và 5 khu đất trống chưa có mặt bằng với diện tích gần 200.000m2.

Về dịch vụ du lịch, Cẩm Lệ có lợi thế về đường sông với chiều dài trên 10km, rất thuận lợi để phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch đường sông kết hợp với du lịch trải nghiệm gắn với vùng sản xuất rau sạch La Hường, du lịch làng nghề gắn với thương hiệu bánh khô mè.

Đặc biệt, với 03 di tích được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, 07 di tích được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố, đặc biệt là Khu di tích Nghĩa trũng Hòa Vang, Đài tưởng niệm liệt sĩ, Cẩm Lệ có nhiều thế mạnh để trở thành điểm đến của du lịch tâm linh. Ngoài ra, dãy núi Phước Tường, diện tích hơn 160 ha, với độ cao 170m so với mặt nước biển, đây là vị trí rất thuận lợi cho việc qui hoạch phát triển đô thị sinh thái gắn với du lịch tâm linh.

“Thời gian đến quận Cẩm Lệ tập trung cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ. Chúng tôi luôn cầu thị và cam kết hỗ trợ, giúp đỡ quý doanh nghiệp từ khâu đề xuất phương án và triển khai dự án tại quận Cẩm Lệ nhanh chóng hiệu quả”, ông Đức nhấn mạnh.

Hiện nay, trên địa bàn Cẩm Lệ có 6 dự án trọng điểm thành phố thu hút vào quận đó là: Bệnh viện chuyên khoa chất lượng cao, diện tích hơn 4.000m2; Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân; Trường đua ngựa, diện tích 500.000 m2;Trường đua chó, diện tích 80.000 m2 (đều nằm trên địa bàn phường Hòa Xuân); Làng Ẩm thực quốc tế, diện tích 20.000 m2 (phường Hòa Thọ Đông). Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ, diện tích 300.000 m2, (Phường Hòa Thọ Tây).

Xuân Hoài

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/vinh-danh-doanh-nghiep-tieu-bieu-tren-dia-ban-cam-le.html