Vinh danh 'Cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch tiêu biểu của Việt Nam'

Thông tin từ Trường ĐH Hoa Sen (HSU) cho biết, tại lễ vinh danh Doanh nghiệp du lịch hàng đầu và trao tặng giải thưởng du lịch Việt Nam năm 2019 (do Tổng cục Du lịch tổ chức), Trường Đại học Hoa Sen đã được bình chọn và vinh danh vào danh sách 'Cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch tiêu biểu của Việt Nam'.

NGƯT.GS.TS Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen (thứ hai từ trái qua) nhận giải thưởng do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (đứng giữa) trao tặng tại buổi lễ.

NGƯT.GS.TS Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen (thứ hai từ trái qua) nhận giải thưởng do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (đứng giữa) trao tặng tại buổi lễ.

Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện và các lãnh đạo Tổng cục Du lịch.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, việc bình chọn các danh hiệu du lịch hàng năm có ý nghĩa quan trọng để ghi nhận, biểu dương những đóng góp, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, góp phần tạo dựng hình ảnh điểm đến du lịch Việt Nam hấp dẫn, khẳng định vị trí của du lịch Việt Năm trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Năm nay, Giải thưởng du lịch Việt Nam đã vinh danh 98 đơn vị doanh nghiệp, dịch vụ du lịch tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ngành Du lịch.

Chia sẻ khi nhận giải thưởng “Cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch tiêu biểu của Việt Nam”, TS. Lê Minh Thành- Phó Trưởng Khoa Khoa Du lịch, trường Đại học Hoa Sen cho biết: “Giải thưởng cao quý này là nguồn động viên khích lệ rất lớn cho chúng tôi khi những nỗ lực rất lớn của cán bộ nhân viên, giảng viên nhà trường và đặc biệt là khoa Du lịch trong thời gian dài vừa qua được ghi nhận".

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng và chụp hình lưu niệm cùng NGƯT.GS.TS Mai Hồng Quỳ, TS. Lê Minh Thành (bìa trái).

Theo Quy chế tổ chức Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2019, đối tượng được xét tặng giải thưởng bao gồm các loại hình dịch vụ du lịch bao gồm: lữ hành, khách sạn, doanh nghiệp vận tải khách du lịch bằng ô tô, đường thủy và hàng không, nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch, khu du lịch và vui chơi giải trí, điểm dừng chân phục vụ khách du lịch, sân gôn, doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh du lịch có đóng góp lớn cho sự phát triển của du lịch Việt Nam.

Đặc biệt, 2 lĩnh vực lần đầu tiên được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung vào Quy chế tổ chức Giải thưởng là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch và đơn vị truyền thông có nhiều đóng góp cho ngành Du lịch Việt Nam. Đây là giải thưởng nhằm động viên, khích lệ các đơn vị đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành Du lịch Việt Nam.

Theo

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/vinh-danh-co-so-dao-tao-nguon-nhan-luc-du-lich-tieu-bieu-cua-viet-nam-4019371-v.html