Vinh danh các tập thể, cá nhân trong hoạt động nghệ thuật sân khấu

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam (12-8 âm lịch), ngày 10-9, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng hàng năm, vinh danh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động nghệ thuật sân khấu nước nhà. Vở diễn 'Gặp lại người đã chết' của Nhà hát Công an đoạt giải khuyến khích, hạng mục vở diễn xuất sắc.

Báo cáo hoạt động của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam năm qua, NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch cho biết, năm 2019 Hội đã mở 3 trại sáng tác với 45 lượt tác giả tham gia, tổ chức cho 5 tác giả, đạo diễn, nghệ sĩ đi thực tế ở Trường Sa, 50 tác giả đi thực tế với bộ đội hải quân tại 6 vùng biển đảo.

Lễ Giỗ tổ sân khấu ngày 10 -9 (ngày 12 -8 âm lịch)

Lễ Giỗ tổ sân khấu ngày 10 -9 (ngày 12 -8 âm lịch)

Hội cũng đã phối hợp với Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương tổ chức hội thảo đánh giá chất lượng nghệ thuật sân khấu, tìm giải pháp phát triển và tôn vinh nhiều tác giả nổi bật của sân khấu; phối hợp với Cục Nghệ thuật Biểu diễn tổ chức nhiều liên hoan sân khấu có chất lượng; tích cực tham gia các Hội đồng xét tặng danh hiệu; thành lập “Quỹ hỗ trợ phát triển Nghệ thuật và Nghệ sĩ sân khấu”…

Trung tá, NSND Nguyễn Thị Thúy Hiền, Giám đốc Nhà hát Công an và một số nghệ sĩ các đơn vị trong lễ nhận giải thưởng

Ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho sân khấu nước nhà, tại buổi lễ, Hội đã trao giải thưởng hàng năm cho kịch bản xuất sắc, vở diễn xuất sắc, diễn viên xuất sắc và giải xuất sắc cho sách lý luận phê bình. Tuy nhiên, cả ba hạng mục kịch bản xuất sắc và vở diễn xuất sắc, sách lý luận phê bình xuất sắc năm nay đều không có giải A.

Có 4 giải B cho kịch bản sân khấu xuất sắc: Nợ Việt Nam lời xin lỗi (Lê Thu Hạnh), Khi con tốt sang sông (Xuân Đức), Hòa giải (Hà Đình Cẩn), Ký ức đỏ (Vương Huyền Cơ). 11 kịch bản đạt giải khuyến khích.

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam trao giải B cho các đơn vị có vở diễn xuất sắc

Có 4 giải B dành cho vở diễn sân khấu xuất sắc: Chiếc áo thiên nga (Nhà hát Cải lương Việt Nam), Thầy Ba Đợi (Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang), Kiếp tằm (Đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh), Khi con tốt sang sông (Nhà hát Kịch nói Quân đội). 9 vở diễn được trao giải khuyến khích, trong đó có vở “Gặp lại người đã chết” của Nhà hát Công an.

Các nghệ sĩ sân khấu đạt danh hiệu xuất sắc có: Minh Hiếu (Nhà hát Kịch Việt Nam), Hoàng Thị Xuân Thu (Nhà hát Kịch Quân đội), NSƯT Mạnh Hùng (Nhà hát Cải lương Việt Nam), NSƯT Quế Trân (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang), Thúy Nga (Nhà hát Chèo Quân đội), NSƯT Lịnh Kha, Đạt Hiển (Nhà hát Múa rối Việt Nam), Chu Hồng Thúy, Vũ Thanh Tuấn (Liên đoàn Xiếc Việt Nam).

2 giải B cho sách lý luận phê bình xuất sắc: Thăng hoa cùng hành trình sáng tạo (Tác giả: PGS.TS Lê Thị Bích Hồng), Sân khấu và đời sống (Tác giả: Nguyễn Văn Sử)…

N.Hoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/vo-gap-lai-nguoi-da-chet-cua-nha-hat-cong-an-dat-giai-khuyen-khich-561019/