Vinh danh các kỷ lục gia Việt Nam

Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 40 đã trao Đĩa vàng Cống hiến cho các giá trị Kỷ lục của Viện Nội dung Kỷ lục Thế giới (WRCA), Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) cho các thành viên là Ban lãnh đạo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) và các cá nhân kỷ lục gia...

 Các đại biểu và các kỷ lục gia Việt Nam 2020 chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu và các kỷ lục gia Việt Nam 2020 chụp ảnh lưu niệm.

Ngày 6/12, Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 40 đã diễn ra tại tỉnh Thái Nguyên. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn,Thứ trưởng – Phó chủ nhiệm ủy ban dân tộc Lê Sơn Hải và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng tham dự buổi lễ.

Tại buổi hội ngộ, Ban Tổ chức đã trao Đĩa vàng Cống hiến cho các giá trị Kỷ lục của Viện Nội dung Kỷ lục Thế giới (WRCA), Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) cho các thành viên là Ban lãnh đạo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings), các cá nhân kỷ lục gia, đại diện lãnh đạo đơn vị sở hữu kỷ lục tiêu biểu tại Việt Nam: Tiến sĩ Ngô Quang Xuân, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam; Tiến sĩ Trần Ngọc Tăng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam; ông Lê Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Tranh Đá Quý Dũng Tân (Đơn vị sở hữu Kỷ lục Việt Nam và châu Á); Kỷ lục gia Thế giới Đào Xuân Tình; Kỷ lục gia Nguyễn Xuân Hòa, Phó Văn phòng Đại diện miền Bắc của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, 8 Kỷ lục Việt Nam mới được công bố chính thức. Nhà văn Dương Thu Ái xác lập kỷ lục “Nhà văn sưu tầm và biên soạn để xuất bản thành nhiều tập truyện cười nhất (từ năm 2006 đến năm 2014 với 48 tập)”. Bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng lập kỷ lục “Người đầu tiên đưa dự án cây thuốc nam hữu cơ vào trồng ở các đình, đền, chùa để phòng và chữa bệnh”. Ông Trần Lê Hùng lập kỷ lục “Người Việt Nam đầu tiên đi xe máy bằng đường bộ liên tục trong 6 tháng qua 39 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới”.

Ban Tổ chức trao chứng nhận kỷ lục cho các tổ chức , cá nhân.

Tiến sĩ Thang Văn Phúc - Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cho biết: Năm 2020 với nhiều biến động chung của cả nước và thế giới về tình hình thiên tai, dịch bệnh gây nhiều khó khăn cho mọi người trong đó có cộng đồng Kỷ lục gia Việt Nam. Tuy nhiên, vượt lên trên những thử thách đó, cộng đồng kỷ lục gia Việt Nam vẫn không ngừng nỗ lực để tiếp tục tạo lập nên những công trình, giá trị mới, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước. Nhờ đó, nhiều Kỷ lục Thế giới, Kỷ lục châu Á, Kỷ lục Việt Nam vẫn tiếp tục được ghi nhận và xác lập.

Trải qua 16 năm hình thành và phát triển cùng 40 kỳ hội ngộ, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã và đang thực hiện hành trình của mình để góp phần thực hiện sứ mệnh “Mang tinh hoa Việt Nam ra Thế giới” và “Mang tinh hoa thế giới về Việt Nam”. Cùng với cộng đồng kỷ lục gia Việt Nam nói chung, cộng đồng kỷ lục gia tại miền Bắc đã và đang ngày càng lớn mạnh với tinh thần đoàn kết, nỗ lực để tạo lập nên các giá trị mới.

Tin, ảnh: KC

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/khoa-giao/vinh-danh-cac-ky-luc-gia-viet-nam-569387.html