Vinh danh 88 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc năm 2020

Trong số 88 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc được vinh danh năm nay, có 3 thủ khoa đạt kết quả học tập tuyệt đối 4.0/4.0; 4 sinh viên là thủ khoa kép.

Sáng 7/9, thành phố Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương 88 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các đại học, học viện trên địa bàn.

Trong số 88 thủ khoa, khối ngành Kỹ thuật có 12 em; khối Quản lý - Văn hóa - Xã hội có 25 em; khối Kinh tế có 25 em; khối Sư phạm, Y - Dược có 13 em và khối Lực lượng vũ trang có 13 em.

Bình thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ (phải) và Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn (trái) trao bằng khen cho các thủ khoa

Bình thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ (phải) và Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn (trái) trao bằng khen cho các thủ khoa

3 thủ khoa đạt kết quả học tập tuyệt đối 4.0/4.0 theo hình thức đào tạo tín chỉ là Nguyễn Minh Hòa (Trường ĐH Ngoại thương); Phan Vũ Khánh Ly và Nguyễn Minh Hằng (Học viện Tài chính).

4 sinh viên là thủ khoa kép (thủ khoa đầu vào và đầu ra) gồm Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội); Nguyễn Bảo Lâm (Trường ĐH Giao thông Vận tải); Quàng Thị Quỳnh Anh (Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội); Nguyễn Thị Thùy (Học viện Khoa học Quân sự).

Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đánh giá 88 thủ khoa được vinh danh là nguồn nhân lực chất lượng cao, một phần nguyên khí của thủ đô và đất nước.

"Các em hôm nay được ghi danh vào sổ vàng truyền thống, nhưng hãy coi đây là cột mốc đầu tiên; mong các em không tự mãn với những thành tích đã có.

Từ đây, các em cần tiếp tục học giỏi hơn, học toàn diện hơn, học sáng tạo hơn để làm việc thật tốt. Dù công tác ở bất cứ đâu, làm bất cứ công việc gì, các em hãy thể hiện cao nhất tinh thần dấn thân, xung kích, sáng tạo", ông Quý nói.

Thay mặt sinh viên xuất sắc, Chu Thanh Thảo (Trường ĐH Văn hóa Hà Nội) chia sẻ danh hiệu thủ khoa là niềm vinh dự, tự hào, là cả cơ hội lẫn thách thức.

"Mặc dù vậy em tin rằng, khả năng của con người là không có giới hạn. Chỉ cần dám nghĩ, dám làm, thành công sẽ tới", Thảo chia sẻ.

Thúy Nga

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/guong-mat-tre/ha-noi-vinh-danh-88-thu-khoa-tot-nghiep-xuat-sac-nam-2020-672063.html