Vinh danh 53 Chi hội trưởng tiêu biểu khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên

Ngày 5/10, tại TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu các Chi hội trưởng tiêu biểu khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930 - 2020).

 Các Chi hội trưởng tiêu biểu các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên giao lưu tại chương trình

Các Chi hội trưởng tiêu biểu các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên giao lưu tại chương trình

Tham dự chương trình có: bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Hoàn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên; ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Phú Yên; Chủ tịch Hội LHPN các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum và 53 Chi hội trưởng tiêu biểu đại diện cho 11.846 Chi hội đến từ 10 tỉnh trong cụm thi đua các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Phát biểu tại chương trình giao lưu, ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đánh giá cao việc Hội LHPN tỉnh Phú Yên đăng cai tổ chức Chương trình giao lưu Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu cụm thi đua các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên. Đây là dịp để lãnh đạo hội, hội viên cùng nhau chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm quý báu nhằm phát huy hiệu quả của tổ chức Hội LHPN các cấp trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Các chi hội trưởng được trao chứng nhận Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu toàn quốc năm 2020 của Hội LHPN Việt Nam tại chương trình giao lưu

Giao lưu tại chương trình, bằng sự năng động, sáng tạo và tâm huyết với phong trào phụ nữ và công tác Hội, các chi hội trưởng đã chia sẻ nhiều sáng kiến, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác Hội, đặc biệt là các hoạt động sáng tạo, thiết thực của các chị trong công tác thu hút, tập hợp hội viên, phụ nữ tham gia. Từ đó khẳng định được vị thế của tổ chức Hội, làm tốt vai trò đại diện và chỗ dựa vững chắc cho chị em phụ nữ tại địa phương.

Bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại chương trình giao lưu

Phát biểu tại chương trình giao lưu, bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, ghi nhận, biểu dương thành tích, tôn vinh đội ngũ Chi hội trưởng tiêu biểu, đã có nhiều đóng góp cho các phong trào và hoạt động Hội. Bà Bùi Thị Hòa cho biết, một trong những trọng tâm ưu tiên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội trong thời gian qua chính là hướng về cơ sở, quan tâm đến nhu cầu lợi ích của hội viên phụ nữ. Và nhân tố chủ chốt quyết định thành công của phong trào chính là đội ngũ cán bộ Hội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, các chị em chính là cầu nối chuyển tải chủ trương công tác hội đến với hội viên phụ nữ, nơi tiếp nhận tâm tư nguyện vọng của chị em. Qua cuộc gặp gỡ, giao lưu này, chúng ta càng thêm cảm phục về sự thông minh, sáng tạo, sự kiên trì, tận tâm của các chị đối với phong trào phụ nữ và hoạt động Hội ở cơ sở.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Hòa cho biết, TƯ Hội sẽ tiếp tục nghiên cứu tìm ra giải pháp thích ứng tốt hơn trong việc thực hiện chủ trương của đảng về tinh giản bộ máy biên chế hiện nay; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh quy chế thi đua khen thưởng để các tấm gương như các chị em, nhất là chị em cấp chi hội trưởng cơ sở được quan tâm nhiều hơn trong hoạt động thi đua khen thưởng của Hội.

Dịp này, Hội LHPN Việt Nam đã tuyên dương 53 Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu toàn quốc năm 2020 khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Nguồn: phuyen.gov.vn

Mỹ Luận

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/vinh-danh-53-chi-hoi-truong-tieu-bieu-khu-vuc-duyen-hai-mien-trung-va-tay-nguyen-20201006110748337.htm