Vinh danh 35 tấm gương điển hình tiêu biểu công an nhân dân

35 chiến sỹ công an điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy được vinh danh trong sáng 14/5.

Sáng 14/5, tại Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN), buổi giao lưu biểu dương “Điển hình tiên tiến công an nhân dân nhân kỷ niệm 70 năm công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; 70 năm thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” thu hút đông đảo chiến sỹ công an tham gia.

Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức nhằm vinh danh các chiến sỹ công an.

 PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ (Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam) phát biểu tại buổi giao lưu.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ (Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam) phát biểu tại buổi giao lưu.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ và Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam đều ghi nhận những đóng góp của lực lượng công an nhân dân với xã hội, đất nước là đáng trân trọng.

Đặc biệt, sự hy sinh thầm lặng, việc đối mặt từng ngày, từng giờ với những nguy hiểm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân là một trong những đề tài hấp dẫn mà báo chí cần tiếp tục đẩy mạnh khai thác.

Tổng giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, 73 năm qua, từ khi thành lập, Đài TNVN luôn đồng hành với lực lượng công an nhân dân, là công cụ bảo vệ Đảng, nhà nước, chế độ và nhân dân.

Trong suốt quá trình đó, Bộ Công an và Đài TNVN đã phối hợp nhiều chương trình, tuyên truyền về sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, đấu tranh thống nhất nước nhà.

Thượng tướng Bùi Văn Nam vui mừng khi Đài TNVN luôn ủng hộ và giúp đỡ lực lượng công an.

Thượng tướng Bùi Văn Nam (Thứ trưởng Bộ Công an) cho biết: "Đài TNVN luôn chú trọng việc tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự với các chương trình, chuyên mục nhằm phản ánh sâu đậm về hình tượng người chiến sỹ công an góp phần làm cho nhân dân hiểu, tin yêu, gắn bó, ủng hộ và giúp đỡ lực lượng công an”.

“Lãnh đạo Đài TNVN luôn giành thời lượng phát sóng không chỉ thông qua hệ thống phát thanh quốc gia mà bằng nhiều sản phẩm thông tin truyền thông đa phương tiện nhằm biểu dương những mô hình tốt, những tấm gương tiêu biểu trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Thượng tướng Nam khẳng định.

Các gương mặt công an tiêu biểu giao lưu tại chương trình.

Trong buổi giao lưu, 35 chiến sỹ được tôn vinh là những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy.

9/35 điển hình tiên tiến kể về chiến công trong phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy… trực tiếp giao lưu với độc giả và thính giả trong cả nước trên sóng phát thanh.

35 chiến sỹ được tôn vinh trong chương trình là những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy.

Đây là cuộc gặp mặt truyền thống có ý nghĩa sâu sắc, nhằm biểu dương những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

9/35 điển hình tiên tiến kể về chiến công trong phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy… trực tiếp giao lưu với độc giả và thính giả trong cả nước trên sóng phát thanh:

1.Thượng tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn, Công an tỉnh Nghệ An. Thành tích nổi bật: đấu tranh phá nhiều chuyên án ma túy lớn.

2. Đại úy Y Rin Mlô: Phó Đội trưởng, Phòng Chống phản động và chống khủng bố, Công an tỉnh Phú Yên. Thành tích nổi bật: Trực tiếp tham gia đấu tranh xóa bỏ tổ chức phản động Fulro.

3. Trung tá Vương Hồng Sâm, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Quận Hà Đông, Hà Nội, là thương binh hạng 4/4. Thành tích nổi bật: Trong đấu tranh chuyên án, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh của người chỉ huy, thận trọng, quyết đoán, sáng tạo trong những tình huống nguy hiểm, điển hình là chuyên án 612B đấu tranh với đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ về Hà Nội.

4. Đại tá Nguyễn Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục C46. Thành tích nổi bật: trực tiếp tham gia và chỉ đạo điều tra hàng chục vụ với hàng trăm đối tượng phạm tội về kinh tế lớn, nghiêm trọng, thu hồi hàng nghìn tỷ đồng.

5. Thượng tá Phan Thế Hùng, Phó trưởng phòng, Phòng PC 45, công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Thành tích nổi bật: Năm 2014, trực tiếp tham gia đấu tranh chuyên án sử dụng mạng Internet truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, bắt giữ 5 đối tượng đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng, triệt phá 8 đối tượng thực hiện 20 vụ trộm cắp xe máy, khám phá nhanh vụ cướp chi nhánh ngân hàng BIDV.

6. Đại tá Đào Trọng Bằng, Trưởng công an huyện Mỹ Hào, công an tỉnh Hưng Yên. Thành tích nổi bật: trực tiếp chỉ đạo điều tra khám phá nhiều trọng án được lãnh đạo ghi nhận, dư luận quần chúng đánh giá cao như vụ giết người cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản tại Trung Hòa, Yên Mỹ, khởi tố 15 bị can về các tội danh trên; vụ giết người xảy ra cách đây 3 năm tại thị trấn Bần huyện Mỹ Hào...

7. Đại tá Phạm Văn Trực, Trưởng công an huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La. Thành tích nổi bật: trực tiếp đấu tranh chuyên án 279 LL, bắt giữ các đối tượng có vũ trang mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ bên kia biên giới vào Việt Nam.

8. Đại úy Hoàng Quang Trung, Đại đội trưởng Đại đội 3, tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động. Thành tích nổi bật: trực tiếp tham gia đấu tranh các chuyên án lớn của Bộ công an như chuyên án 279 LL đấu tranh đối tượng vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy tại Vân Hồ Sơn La, chuyên án 1212B triệt phá băng nhóm tội phạm tổ chức đánh bạc lớn nhất miền Bắc.

9. Trung úy Trần Minh Hoàng, Đội trưởng đội tuần tra dẫn đoàn, Phòng PC 67, công an Thành phố Cần Thơ. Thành tích nổi bật: trực tiếp chỉ đạo ngăn chặn vụ đua xe trái phép lớn năm 2016, bắt 41 xe môtô, phát hiện 1 vụ cướp taxi năm 2017.

Lưu Ly

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vinh-danh-35-tam-guong-dien-hinh-tieu-bieu-cong-an-nhan-dan-d398701.html