Vinh danh 29 tổ chức phi chính phủ có đóng góp tích cực cho Việt Nam giai đoạn 2014-2018

Với những đóng góp tiêu biểu cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn 2014 – 2018, 29 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đã được vinh danh và trao tặng bằng khen của Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN tại Hội nghị Quốc tế lần thứ IV diễn ra tại Hà Nội ngày 12/12/2019.

Một số tổ chức được vinh danh tại Hội nghị

Một số tổ chức được vinh danh tại Hội nghị

Trong 5 năm qua, Việt Nam đã nhận được sự quan tâm, hợp tác hiệu quả của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Các tổ chức đã luôn nỗ lực, đồng hành, hợp tác với các đối tác Việt Nam. Chính phủ, nhân dân Việt Nam luôn đánh giá cao những đóng góp tích cực của các tổ chức PCPNN vì sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực đó, nhân dịp Hội nghị Quốc tế lần thứ IV về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (Ủy ban) tổ chức lễ trao bằng khen của Chủ nhiệm Ủy ban cho các tổ chức đã có những đóng góp tiêu biểu cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn 2014 – 2018.

Tham dự có: ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban; bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO); ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch VUFO, Trưởng Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM); cùng các đại biểu đến từ một số cơ quan tham gia cơ chế Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố, đại diện các tổ chức PCPNN, các cơ quan hợp tác phát triển của các nước tại Việt Nam...

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Bùi Thanh Sơn và Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga trao bằng khen và hoa cho đại diện tổ chức WWF.

Đại diện tổ chức Plan nhận bằng khen và hoa

Phát biểu tại lễ trao tặng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban bày tỏ cảm ơn chân thành và đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả, sự giúp đỡ quý báu của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam. Mỗi tổ chức đều đã và đang tích cực hợp tác, hỗ trợ cho Việt Nam một cách hiệu quả.

Theo thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, có rất nhiều thay đổi trong hoạt động của các tổ chức PCPNN trong 5 năm qua. Bởi những khó khăn về tình hình kinh tế chung của thế giới, những điểm nóng về nhân đạo mới xuất hiện làm thay đổi chính sách ưu tiên của các nhà tài trợ lớn của các dự án phát triển tại Việt Nam. Do vậy, Ủy ban rất ghi nhận sự hỗ trợ, những nỗ lực của các tổ chức trong việc tiếp tục duy trì và đổi mới cách thức tiếp cận, cách thức triển khai dự án theo hướng tăng cường sự tham gia của người dân, tăng cường vai trò của các đối tác Việt Nam. Từ đó nâng cao tính bền vững của các dự án.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng, thời gian tới còn nhiều khó khăn và thách thức. Trước tình hình đó, Việt Nam phải vươn lên mạnh mẽ. Trong tiến trình này, rất cần có sự hợp tác, đồng hành của cộng đồng quốc tế, trong đó có các tổ chức PCPNN.

Bà Alison Lucy Rusinow, Trưởng Đại diện SNV tại Việt Nam chia sẻ khi nhận Bằng khen của Chủ nhiệm Ủy ban

Thay mặt các tổ chức PCPNN được nhận bằng khen, Trưởng Đại diện SNV tại Việt Nam, bà Alison Lucy Rusinow bày tỏ vinh dự khi nhận Bằng khen của Chủ nhiệm Ủy ban vì những đóng góp của SNV cho công tác giảm nghèo và phát triển bền vững của Việt Nam.

Bà Alison cho biết, bản thân đã là Trưởng Đại diện của SNV tại 4 quốc gia, nhưng không có quốc gia nào bà từng làm việc có những cán bộ như cán bộ tại PACCOM, nơi các TCPCPNN được hỗ trợ nhiệt tình trong suốt quá trình hoạt động. Và cũng chưa nơi nào bà nhận được sự hỗ trợ như đã nhận tại Việt Nam.

“Trong thời gian tới, tôi mong sẽ được tiếp tục làm việc với VUFO và COMINGO, để vượt qua những thách thức về xã hội và môi trường mà Việt Nam đang phải đối mặt", bà Alison nhấn mạnh.

Danh sách 29 tổ chức PCPNN được nhận bằng khen:

Action Aid International (AAI), Action on Poverty (AOP), Asia Injury Prevention Foundation (AIPF), Buddhist Compassion Relief TZU CHI Foundation (Tzu Chi), ChildFund Australia (ChildFund), Children Action (CA), East Meets West Foundation (EMWF), English Language Institute in China (ELIC), Foundation for International Development Relief (FIDR), Giving It Back to Kids (GIBTK), Global Civic Sharing (GCS), Good Neighbors International (GNI), Maison Chance (MC), Marie Stopes International (MSI), Medical Committee Netherlands-Vietnam (MCNV), Mines Advisory Group (MAG), Nertherlands Development Organization (SNV), Norwegian People's Aid (NPA), PATH, Plan International (Plan), Project Orbis, Inc. (Orbis), Resource Exchange International, Inc (REI-VN), Room to Read (RtR), Rosa Luxembourg Foundation (RLS), Save the Children International (SCI), The Dariu Foundation (Dairu), The International Center (IC), World Wide Fund for Nature (WWF), Zhi Shan Foundation (Zhi Shan).

Thùy Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vinh-danh-29-to-chuc-phi-chinh-phu-co-dong-gop-tich-cuc-cho-viet-nam-giai-doan-2014-2018-94604.html