Vinh danh 18 doanh nghiệp, 46 lái xe đoạt giải 'Vô lăng vàng'

Giải thưởng 'Vô lăng vàng' tôn vinh 46 lái xe và 18 doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong đảm bảo trật tự ATGT.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông phát biểu phát động giải Vô lăng vàng 2018 - Ảnh Khánh Linh

Tối nay (25/12), Ủy ban ATGT Quốc gia đã tổ chức Lễ trao giải thưởng “Vô lăng vàng” cho 18 doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải; 46 lái xe có thành tích lái xe an toàn; các hành động thể hiện phẩm chất đạo đức trong sáng, cách ứng xử văn minh, lịch sự của người lái xe.

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, sau 5 năm tổ chức và phát động, giải thưởng đã thu hút sự quan tâm tham gia của các đơn vị kinh doanh vận tải và đông đảo đội ngũ lái xe trên cả nước, điều đó được chứng minh qua sự phát triển cả về quy mô và số lượng các đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe kinh doanh vận tải tham gia giải thưởng.

"Vô lăng vàng là giải thưởng đầu tiên ghi nhận và tôn vinh các lái xe, các doanh nghiệp vận tải, hợp tác xã vận tải có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự ATGT. Qua giải thưởng, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức của toàn dân nói chung và đội ngũ lái xe nói riêng trong việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, phòng tránh tai nạn giao thông,” ông Khuất Việt Hùng nhìn nhận.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, theo thể lệ cuộc thi, đối với lái xe, để được trao giải “Vô lăng vàng”, các lái xe phải đáp ứng các tiêu chí là không để xảy ra TNGT, không vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong năm xét thưởng và đạt tiêu 30.000 km lái xe an toàn trong 1 năm. Đồng thời không gây TNGT nghiêm trọng trở lên trong vòng 3 năm trước xét thưởng.

Về tiêu chí định tính cũng có nhiều điểm mới, trong năm lái xe phải có nghĩa cử, hành động cao cả trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, tham gia cứu nạn người bị TNGT, giúp đỡ hành khách trong các trường hợp đặc biệt; đạo đức tốt, là tấm gương điển hình, có uy tín và sức lan tỏa trong đội ngũ lái xe, tích cực tuyên truyền vận động đồng nghiệp, người thân, xã hội bảo đảm trật tự ATGT.

"Với doanh nghiệp, tiêu chuẩn tham gia xét giải còn có thêm các yêu cầu về quy mô xe tối thiểu, lắp thiết bị giám sát hành trình, hợp đồng lao động với lái xe, quản lý ATGT, thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm và điều kiện sức khỏe lái xe, ngoài ra còn tham gia các hoạt động chung tay bảo đảm ATGT", ông Thái nói.

Chia sẻ tại lễ nhận giải, anh Nguyễn Thành Khương, lái xe Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hải Phượng cho biết: "Bản thân tôi cũng như nhiều lái xe khác luôn mong muốn là đảm bảo an toàn cho hành khách, đảm bảo an toàn cho từng chuyến xe. Vì vậy, tôi luôn làm hết trách nhiệm của mình và lái xe bằng cả trái tim. May mắn cho tôi có người vợ biết cảm thông với nghề của chồng, giúp tôi trụ lại với nghề cho đến bây giờ".

Nhận giải thưởng Văn hóa giao thông cho cá nhân, chị Châu Mỹ Huỳnh, lái xe Công ty TNHH Kim Cương (Đồng Tháp) chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vui, luôn tự hào và ý thức để trở thành người lái xe tốt thì không có cách nào khác là phải tuân thủ Luật giao thông và có cách ứng xử đẹp với hành khách. Trong mọi hành trình luôn đặt an toàn là tiêu chí hàng đầu.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông và ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động VN trao giải thưởng cho các doanh nghiệp đoạt giải - Ảnh Khánh Linh

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, giải thưởng “Vô lăng vàng” là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong các hoạt động tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông. Đặc biệt, giải Vô lăng vàng lần thứ 5 được tổ chức đúng thời điểm 72 năm về trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Sở Vận tải thuộc Bộ Giao thông Công chính Việt Nam và được coi là ngày khai sinh ngành vận tải ô tô cách mạng, ngày truyền thống của những người làm vận tải ô tô.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết, trong những năm chiến tranh, các chiến sĩ lái xe vận tải đã có những đóng góp đặc biệt quan trọng trong chiến thắng chống thực dân Pháp và trong kháng chiến chống Mỹ, nhiều người được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý như Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động.

"Trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt là trong những năm gần đây với chủ trương xã hội hóa lĩnh vực vận tải, các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển, cung ứng các dịch vụ hỗ trợ vận tải ngày càng hiện đại, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân và vận chuyển hàng hóa phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Phương tiện và lái xe cũng gia tăng nhanh chóng, tới nay đã có trên 500.000 lái xe ô tô chuyên nghiệp", Thứ trưởng nói.

Theo Thứ trưởng, hiện nay trình độ quản trị kinh doanh vận tải của doanh nghiệp được nâng cao, chất lượng dịch vụ ngày càng bảo đảm. Hầu hết các đơn vị kinh doanh vận tải đã chủ động thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh vận tải và ATGT, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ lái xe. Bên cạnh đó, đội ngũ lái xe đã chủ động học hỏi nâng cao nhận thức và tự giác chấp hành ATGT.

Hàng ngày, có hàng chục triệu chuyến đi được phục vụ an toàn, hàng triệu tấn hàng hóa được lưu thông, góp phần quan trọng vào kết quả tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội", Thứ trưởng nói và ghi nhận sự đóng góp của hàng ngàn doanh nghiệp, hàng vạn lái xe đang ngày đêm giữ xe tốt, lái xe an toàn, thực hiện mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết” lập nên những “cung đường bình yên” “chuyến đi hạnh phúc” cho mọi nhà, cho cộng đồng và toàn xã hội.

"Đội ngũ lái xe đã góp phần rất quan trọng để giúp tình hình trật tự ATGT năm 2017 tiếp tục có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2016", Thứ trưởng nói.

"Chúng ta trân trọng tôn vinh những đơn vị vận tải bảo đảm tuyệt đối ATGT trong năm và cũng luôn đi đầu trong công tác xã hội; những tấm gương lái xe an toàn tuyệt đối trên hàng vạn km sau tay lái nhưng đồng thời luôn sẵn lòng hào hiệp đưa người già, trẻ nhỏ bị lạc về với gia đình; trả lại tiền, tư trang cho hành khách bỏ quên; không quản ngày đêm chở bệnh nhân cấp cứu mà sinh mạng của họ được tính từng giờ, từng phút. Chúng ta cũng trân trọng cảm ơn đối với những đóng góp của họ cho sự phát triển của đất nước nói chung và cho sự nghiệp bảo đảm trật tự ATGT nói riêng", Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông bày tỏ.

Tại lễ trao giải, Ủy ban ATGT Quốc gia tiếp tục phát động phong trào thi đua xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn” năm 2018 và bình chọn giải thưởng “Vô Lăng Vàng” lần thứ 6. Giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 5 năm 2017 cũng ghi nhận sự đồng hành, hỗ trợ của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) và Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi tại buổi lễ:

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia và ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô VN trao giải thưởng cho các lái xe đoạt giải - Ảnh Khánh Linh

Ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT VN trao giải văn hóa giao thông cho các cá nhân đoạt giải - Ảnh Khánh Linh

Nhân dịp này, bà Kiều Ngọc Phương, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại và Cơ khí Tâm Thanh (bên trái) đã trao 100 triệu đồng ủng hộ "Quỹ chung tay vì ATGT" của Báo Giao thông.

Trần Duy

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/vinh-danh-18-doanh-nghiep-46-lai-xe-doat-giai-vo-lang-vang-d238062.html