Vinh danh 100 doanh nghiệp phát triển bền vững

Chiều 6-12, tại Hà Nội, Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức Lễ công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2017. Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự lễ công bố.

Từ gần 500 hồ sơ doanh nghiệp tham dự Chương trình đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2017, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 100 công ty tiêu biểu của cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động thực hiện phát triển bền vững để vinh danh tại lễ công bố.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Chương trình đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam được tổ chức thường niên, theo chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo số 398/TB-VPCP ngày 15-12-2015 về việc xếp hạng doanh nghiệp đi tiên phong và đã đạt những thành tựu nhất định trong lĩnh vực phát triển bền vững, đồng thời có tác dụng khích lệ các doanh nghiệp tại Việt Nam chú trọng hơn tới phát triển bền vững, đặt ra kế hoạch và thực thi các chiến lược phát triển bền vững trong quá trình hoạt động kinh doanh. Cơ sở để đo lường tính bền vững của các doanh nghiệp (CSI)-Bộ chỉ số đầu tiên và duy nhất sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xây dựng.

Vinh danh các doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đây là năm thứ hai Chương trình đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp bền vững được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Trong năm đầu triển khai, chương trình đã thu hút sự tham gia của gần 400 doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Phó tổng thư ký VCCI, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBCSD, con số gần 500 doanh nghiệp tham gia chương trình tăng đáng kể so với năm 2016 đã minh chứng cho sự lan tỏa về tư duy và nhận thức về phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, Chủ tịch VBCSD khẳng định: Chương trình đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp bền vững có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội đặc biệt quan trọng, bởi thông qua chương trình, VCCI muốn nhân rộng nhiều hơn nữa những "hạt giống xanh" là các doanh nghiệp đã và đang thực hiện tốt phát triển bền vững trong "khu vườn" cộng đồng doanh nghiệp, để trong tương lai không xa bản đồ hội nhập kinh tế toàn cầu sẽ ghi dấu những "gót chân xanh Việt".

Tin, ảnh: BĂNG CHÂU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/vinh-danh-100-doanh-nghiep-phat-trien-ben-vung-525602