Vĩnh biệt Tommy Heinsohn, huyền thoại vĩ đại gắn liền với toàn bộ 17 chức vô địch của Boston Celtics

Vào đêm ngày 10/11 (giờ Việt Nam), một huyền thoại vĩ đại của Boston Celtics, ông Tommy Heinsohn đã qua đời ở tuổi 86.

Đối với những NHM đội bóng Boston Celtics, họ không thể không biết đến cái tên Tommy Heinsohn, người đã gắn bó với toàn bộ 17 chức vô địch của đội bóng trong suốt 6 thập kỷ vừa qua trên cả cương vị cầu thủ, HLV trưởng và bình luận viên. Ông đã qua đời ở tuổi 86 vào đêm ngày hôm qua, 10/11 (giờ Việt Nam).

Boston Celtics đã mất đi một huyền thoại khi Tommy Heinsohn qua đời ở tuổi 86

Boston Celtics đã mất đi một huyền thoại khi Tommy Heinsohn qua đời ở tuổi 86

Trên thông báo chính thức của đội bóng, Boston Celtics đã chia sẻ những dòng trạng thái đầy tâm tư trước sự ra đi của huyền thoại này: "Đây là một mất mát quá lớn với đội bóng. Tommy là một "người Celtics" thật thụ. Suốt 18 năm vừa qua, chúng tôi luôn lắng nghe những lời tư vấn của Tommy, những câu chuyện về những huyền thoại như Bill Russell, Red Auerbach và cách mà Boston Celtics đã trở thành một đế chế thống trị NBA như thế nào. Chúng ta sẽ luôn nhớ về ông, Tommy Heinsohn".

Được lựa chọn bởi Celtics ở kỳ NBA Draft 1956 với vị trí thứ 15, Tommy Heinsohn chính là một thành viên chủ lực trong đội hình huyền thoại của Bill Russell ngày ấy. Thi đấu 9 mùa giải cho đội chủ sân TD Garden, đem về 8 chức vô địch, có tổng cộng 12,194 điểm và 5,749 rebounds trong cả sự nghiệp trước khi giải nghệ vào năm 1965 để trở thành bình luận viên của đội.

Những hình ảnh qua từng năm tháng của Tommy Heinsohn trong suốt 6 thập kỷ gắn bó với Boston Celtics

Năm 1969, ông được đề cử trở thành HLV trưởng của đội. Trong 9 năm dẫn dắt Boston Celtics, ông đưa đội bóng đến với 2 chức vô địch NBA năm 1974 và 1976, đoạt danh hiệu HLV của năm 1973 và có thành tích 427 thắng – 263 thua trên băng ghế huấn luyện.

Chia tay sự nghiệp dẫn dắt, Tommy Heinsohn trở về với vị trí bình luận viên cho đội bóng chủ sân TD Garden trong phần còn lại của cuộc đời. Như vậy, Tommy Heinsohn đã góp mặt trong cả 17 chức vô địch trong lịch sử của Boston Celtics dưới những vai trò khác nhau.

Ông được đề cử vào "Ngôi đền danh vọng" năm 1986 với tư cách cầu thủ và năm 2015 với tư cách HLV. Trong suốt lịch sử NBA, chỉ có 5 người được vinh dự này và Tommy Heinsohn chính là một trong số đó.

Trước sự ra đi của một huyền thoại vĩ đại như Tommy Heinsohn, rất nhiều huyền thoại khác ở NBA cũng như những cầu thủ Boston Celtics đã chia sẻ những cảm xúc của bản thân:

Magic Johnson, một thành viên của thế hệ Showtime Lakers phát biểu: "Tôi luôn nhớ những lần Tommy và Dick Stockton bình luận cuộc thư hùng giữa Showtime Lakers của tôi và Larry Bird trên CBS ngày ấy. Yên nghỉ nhé, tôi sẽ luôn cầu nguyện cho gia đình của ông"

Bill Russell, người đồng đội của Tommy Heinsohn suốt những năm tháng thống trị ở NBA cho biết: "Trở thành tân binh trong cùng 1 mùa giải nhưng là bạn với nhau cả đời. Những người bạn thật sự thường không nhiều trong cuộc sống của chúng ta, và tôi đã mất đi 1 người ngày hôm nay".

Jaylen Brown, một thành viên hiện tại của Boston Celtics cũng không thể giấu được những cảm xúc của bản thân trước tin buồn

NHẬT PHẠM

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vinh-biet-tommy-heinsohn-huyen-thoai-vi-dai-gan-lien-voi-toan-bo-17-chuc-vo-dich-cua-boston-celtics-4020201111124921160.htm