Vĩnh biệt NSND Huy Thành: Vị đạo diễn kỳ cựu của điện ảnh Cách mạng Việt Nam

Trong thời gian đi du lịch tại Pháp để thăm con gái – diễn viên Sao Mai, NSND - Đạo diễn Huy Thành đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 22/5, hưởng thọ 87 tuổi.

Đạo diễn Huy Thành sinh ngày 20/2/1931 tại Hòa Vang, Đà Nẵng, hiện đã nghỉ hưu và sống tại TP. HCM. Từ nhỏ ông đã là một người yêu văn hóa nghệ thuật và đặc biệt thích phim ảnh. Tham gia Cách mạng từ năm 1946, ông là chiến sĩ Trung đoàn Thiện Thuật (Thừa Thiên – Huế), tiếp đó, từng nhiều năm giữ chức Đại đội trưởng Đại đội quân báo Mặt trận Bình Trị Thiên (sau này là Đại đoàn rồi Sư đoàn 325).

Chân dung NSND Huy Thành

Sau này ông chuyển sang làm việc trong ngành văn hóa và bắt đầu viết kịch. Năm 1959 ông thi vào trường điện ảnh và trúng tuyển vào lớp đạo diễn. Sau khi tốt nghiệp lớp Đạo diễn khóa I, ông về công tác tại Hãng phim Truyện Việt Nam. Sau 1975, ông chuyển vào Hãng phim Giải Phóng. Ông là đạo diễn của trên 30 phim Truyện và 2 phim Tài liệu, trong đó có những phim tiêu biểu như: Làng nổi (1965), Nổi gió (1966), Xa và gần (1983), Tổ quốc tiếng gà trưa (1996)... và đã nhận được nhiều giải thưởng Bông sen Vàng trong các kỳ Liên hoan Phim Việt Nam.

NSND Huy Thành được xem như đạo diễn xuất sắc của thế hệ đạo diễn phim truyện đầu tiên tại Việt Nam

Trong các bộ phim này, Nổi gió là bộ phim đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam nói về chiến tranh Việt Nam với bối cảnh miền Nam. Phim giành được Bông sen Vàng cho hạng mục Phim truyện nhựa tại Liên hoan Phim Việt Nam lần đầu tiên.

Ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Song song làm phim, ông tích cực tham gia hoạt động của Hội Điện ảnh Việt Nam và Hội Điện ảnh TP. HCM.

NSND Huy Thành trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất (phim Chơi vơi) cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tại LHP Việt Nam 2009

Sự ra đi của ông đã để lại nhiều tiếc thương cho gia đình, đồng nghiệp, những người yêu mến tài năng của ông. Đạo diễn Trần Vịnh là người có rất nhiều duyên nợ với đạo diễn Huy Thành. Chính đạo diễn Huy Thành là người đưa ông - một diễn viên sân khấu sang làm diễn viên điện ảnh và sau này khuyến khích ông làm đạo diễn.

Đạo diễn Trần Vịnh từng đóng nhiều phim của đạo diễn Huy Thành như Về nơi gió cát, Xa và gần, Về đời. Trong đó, ông đã có vai để đời trong Về nơi gió cát, bộ phim đã được trao giải Bông sen Vàng tại Liên hoan Phim Việt Nam (1983).

Đạo diễn Trần Vịnh cho biết: "Đạo diễn Huy Thành là một người rất mát tay đào tạo diễn viên. Những diễn viên đã từng đóng phim của ông như Thế Anh, Thụy Vân, Hà Xuyên, Thanh Tú, Bích Liên, Diễm My hay chính tôi đều có được những vai diễn ấn tượng. Ông luôn tôn trọng sáng tạo của diễn viên, luôn tìm cách viết thêm cho các nhân vật hay hơn nữa. Ông điềm đạm, luôn suy nghĩ rất kĩ mới nói, rất tình nghĩa, sống có trước có sau, không bao giờ tranh giành quyền lợi với ai, luôn giúp đỡ anh em, bè bạn. Tôi đang làm phim ở Hải Phòng và đang chờ tin của gia đình ông để về chịu tang. Với tôi, ông như một người thầy, người cha có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của tôi".

Vĩnh biệt ông, NSND - Đạo diễn Huy Thành

P.V

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/vinh-biet-nsnd-huy-thanh-vi-dao-dien-ky-cuu-cua-dien-anh-cach-mang-viet-nam-24127.html