Vịnh Bắc Bộ hứng mưa bão dữ dội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, phía Tây Bắc khu vực Bắc biển Đông có mưa giông mạnh; gió bão mạnh cấp 6 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh.

Dự báo đường đi của bão số 2 – Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV – QG

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vị trí tâm bão số 2 (bão Ewiniar) ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 60 – 75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24h tới,bão hầu như ít di chuyển. Đến 7h giờ ngày 7/6, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm vẫn duy trì cấp 8 (từ 60 – 75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 80km tính từ
tâm bão trở ra.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, phía Tây Bắc khu vực Bắc biển Đông có mưa giông mạnh; gió bão mạnh cấp 6 – 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh. Vùng biển tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và giông trên diện rộng, kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên) trên biển Đông trong 24 giờ tới nằm trong khoảng: Phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc trở lên; từ kinh tuyến 108,0 đến 113,0 độ Kinh Đông. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 3.

Trong 48h tiếp theo, bão lại di chuyển chậm theo hướng Bắc, sau có khả năng đổi hướng đi, di chuyển theo hướng Đông Bắc. Đến 7h ngày 8/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ vĩ Bắc, 111,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 ( từ 60 – 75km/h), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 80km tính từ tâm bão trở ra.

Trong 72h giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Đông Đông Bắc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Đến 7h ngày 9/6, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 21,9 độ vĩ Bắc, 112,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 – 7 (từ 40 – 60km/h), giật cấp 9.

Trong 96 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, tiếp tục suy yếu và tan dần.

Hải Dương

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/vinh-bac-bo-hung-mua-bao-du-doi/