VinFast tiếp tục là tâm điểm của Paris Motor Show 2018

Sau 2 ngày chỉ mở cửa cho báo chí, ngày 4/10 triển lãm Paris Motor Show bắt đầu mở cửa cho công chúng. Hai mẫu xe của VinFast tiếp tục 'hút' sự chú ý của đông đảo báo chí quốc tế và khách tham quan.

Các hãng thông tấn quốc tế vẫn tiếp tục khai thác thông tin về hãng xe đến từ mảnh đất hình chữ S

Mặc dù triển lãm Paris Motor Show đã dành cho báo chí 2 ngày đầu, nhưng đến ngày mở cửa cho công chúng tham quan, các hãng thông tấn quốc tế vẫn tiếp tục khai thác thông tin về hãng xe đến từ mảnh đất hình chữ S, nhất là sau khi VinFast giành giải “Ngôi sao mới” của ngành ô tô thế giới.

Gian hàng của VinFast tiếp tục thu hút khách quốc tế không kém 2 ngày đầu tiên dành cho báo giới.

Gian hàng của VinFast tiếp tục thu hút khách quốc tế không kém 2 ngày đầu tiên dành cho báo giới.
Giải thưởng do AutoBest - một trong những tổ chức quy tụ các nhà báo và chuyên gia về ô tô hàng đầu châu Âu, đến từ hơn 30 quốc gia trao tặng cho "Thương hiệu và mẫu xe mới ấn tượng nhất.

Đa số khách tham quan đều bất ngờ khi biết hai mẫu xe VinFast đã ra đời chỉ sau 365 ngày.

Ông Dan Verdie, Chủ tịch Autobest chia sẻ: "Những gì VinFast đang làm quả thực là phi thường. VinFast đã phát triển được 2 mẫu xe và xây dựng một tổ hợp nhà máy hiện đại và quy mô tại Việt Nam sau chỉ vọn vẹn 1 năm. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên hơn là những kế hoạch và khát vọng của VinFast đã vượt xa xây dựng một công ty ô tô; họ đang góp phần xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia sản xuất ô tô quốc tế. Và chúng tôi nhận thấy dự án Vinfast hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng ngày hôm nay".

Điều họ ngạc nhiên là VinFast đã phát triển được 2 mẫu xe và xây dựng một tổ hợp nhà máy hiện đại và quy mô tại Việt Nam sau chỉ vọn vẹn 1 năm trong khi các hãng tên tuổi mất từ 2 đến 3 năm.

Không chỉ truyền thông quốc tế mà đa số khách tham quan đều bất ngờ khi biết 2 mẫu xe của VinFast đã ra đời chỉ sau 365 ngày tính từ ngày công bố khởi công xây dựng dự án.

Ông Francois Monsergent - đến từ thành phố Lille (Pháp) cho biết ông từng tham dự nhiều cuộc triển lãm xe hơi trước đây, Paris Motor Show luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt bởi nhiều hãng xe luôn mang đến điều bất ngờ. VinFast là một trong những điều bất ngờ của năm nay.

Chính sự làm việc khẩn trương và nghiêm túc, VinFast đã tạo bất ngờ khi ra mắt sản phẩm chỉ trong vòng một năm, điều chưa có từ trước đến nay trong ngành công nghiệp ô tô thế giới.

Xứng đáng với tầm cỡ một trong 5 triển lãm ô tô lừng danh nhất thế giới, Paris Motor Show năm nay tiếp tục được các hãng ô tô nổi tiếng chọn để giới thiệu những mẫu xe mới, công nghệ mới.

Paris Motor Show cũng được giới mộ điệu thích thú khi là nơi được lắng nghe và chiêm ngưỡng hành trình ra đời của mỗi thương hiệu.

Đặc biệt, lần đầu tiên, xe hơi thương hiệu Việt sánh ngang cùng các hãng tên tuổi như Mercedes, Porche, Audi, Lamborghini, Lexus…, đưa Việt Nam đứng chung hàng với những “gã khổng lồ” trong ngành công nghiệp ô tô quốc tế.

Đây còn là sân khấu để các hãng xe viết nên câu chuyện tương lai khi giới thiệu mẫu xe theo xu hướng futuristic - các mẫu xe tự hành, sử dụng công nghệ AI.

Ông James Deluca, CEO của VinFast chia sẻ “Triển lãm Paris Motor Show 2018 là cơ hội để chúng tôi giới thiệu VinFast với thế giới. Chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi tích cực về hai mẫu xe đầu tiên này. Đặc biệt, giải thưởng cao quý của AutoBest - một trong những tổ chức uy tín toàn cầu trong ngành ô tô cũng chính là phần thưởng cho những đóng góp không mệt mỏi và quyết tâm của toàn thể cán bộ nhân viên VinFast”.

Paris Motor Show cũng được giới mộ điệu thích thú khi là nơi được lắng nghe và chiêm ngưỡng hành trình ra đời của mỗi thương hiệu theo xu hướng futuristic - các mẫu xe tự hành, sử dụng công nghệ AI.

Hai mẫu xe LUX A2.0 và LUX SA 2.0 sở hữu những đường nét thiết kế đẳng cấp thế giới từ đội ngũ thiết kế Pininfarina của nước Ý. "Trái tim" của hai mẫu xe này là nền tảng công nghệ được mua bản quyền từ BMW, với các quy trình cải tiến, đánh giá và thử nghiệm kỹ thuật nghiêm ngặt từ các đối tác uy tín trong ngành như Magna Steyr và AVL.

Sau khi phát triển tại thị trường trong nước, vào năm 2020, VinFast sẽ lên kế hoạch cho việc xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài./.

Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/vinfast-tiep-tuc-la-tam-diem-cua-paris-motor-show-2018-/97964.html