VinFast đến với truyền thông quốc tế

Kênh truyền hình ăn khách bậc nhất nước Mỹ vừa phát sóng bộ phim tài liệu 'Geared for the future' kể cho hàng triệu khán giả thế giới về hành trình phi thường và đặc biệt của một hãng xe Việt-VinFast.

Kênh truyền hình Mỹ rất ấn tượng với trải nghiệm thực tế cùng VinFast.

Kênh truyền hình Mỹ rất ấn tượng với trải nghiệm thực tế cùng VinFast.

Bộ phim tài liệu về VinFast được chiếu độc quyền trên Discovery Asia, đồng thời được phát sóng trên hệ thống kênh Discovery tới 88,3 triệu gia đình tại Mỹ cũng như khán giả tại 224 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chiến lược “đứng trên vai người khổng lồ”

Ấn tượng của Discovery với VinFast là mặc dù đã nhiều quốc gia cũng từng “thử” phát triển thương hiệu ô tô nội địa nhưng thất bại. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều đó, VinFast vẫn kiên trì, nỗ lực tìm hướng đi riêng để tạo ra những chiếc xe hoàn hảo cho người Việt.

Năm 2018, VinFast khiến thế giới phải “sửng sốt” khi tung ra những chiếc xe nội địa đầu tiên, với hình ảnh chiếc VinFast Lux SA2.0 màu trắng đầu tiên vừa rời dây chuyền sản xuất và giấc mơ về chiếc xe hơi của người Việt Nam đã trở thành hiện thực.

Trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình của Discovery Channel, VinFast làm thế nào để thành công khi những công ty khác thất bại? Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó tổng giám đốc VinFast chia sẻ, chúng tôi áp dụng chiến lược “đứng trên vai người khổng lồ” bằng cách lựa chọn những cái tên xuất sắc nhất.

Theo đó, kiểu dáng xe được thiết kế bởi studio danh tiếng Pininfarina (Ý), trong khi nền tảng kỹ thuật được phát triển bởi Magna Steyr và công nghệ của Đức.

Tận mắt chứng kiến tổ hợp sản xuất với tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ USD, “nơi giấc mơ xe hơi của Việt Nam trở thành hiện thực” cùng những thành quả mà VinFast đạt được chỉ trong một thời gian ngắn, các nhà làm phim Mỹ cho rằng, việc VinFast áp dụng tiêu chuẩn công nghệ 4.0 chính là công nghệ sản xuất xe của tương lai. Tốc độ phát triển của VinFast sẽ giúp Việt Nam sớm bắt kịp các nước láng giềng giàu có khác.

Chỉ trong 21 tháng, Nhà máy VinFast đã được xây xong với 6 phân xưởng gồm: xưởng dập, xưởng hàn thân vỏ, xưởng sơn, xưởng động cơ, xưởng phụ trợ và xưởng lắp ráp, trong đó, riêng xưởng hàn thân xe đã có 1.200 robot ABB. Với dàn robot tối tân nhất, hãng xe Việt đã rút ngắn thời gian sản xuất và đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. “Chúng tôi hoàn thiện 38 chiếc xe mỗi giờ và có khả năng sản xuất 250.000 chiếc xe mỗi năm”, Shaun Calvert, Phó tổng giám đốc VinFast cho biết.

Nhận xét về chất lượng xe VinFast, chuyên gia ô tô Keshvinder Singh đánh giá, VinFast không phải là sự “xào nấu” từ các xe khác, mà đã được tái thiết kế toàn bộ. “VinFast đã tạo ra những sản phẩm thuần Việt, có thể tự hào gọi đó là hàng nội địa chính hãng”.

Và “tham vọng” trên đất Mỹ

Nói về tương lai, Discovery cho biết khát vọng của VinFast không dừng lại ở Việt Nam. Vì như Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng từng tiết lộ, tập đoàn này đã có kế hoạch phát triển xe điện để xuất khẩu sang Mỹ vào năm 2021. Đây là thị trường nhiều tiềm năng nhưng khó tính nhất thế giới. Ông Vượng cho biết, đã đầu tư 2 tỷ USD, chiếm một nửa tổng vốn của VinFast để đạt được mục tiêu này.

Trước VinFast, đã có nhiều nhà sản xuất ô tô lớn của Ấn Độ như Tata, Proton của Malaysia hay Guangzhou, Zotye của Trung Quốc đã thành lập các đơn vị bán hàng và trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm ngay tại thị trường bản địa. Điều này cho thấy rõ, họ thực sự nghiêm túc với “giấc mơ Mỹ”. Nhưng kế hoạch này vẫn chưa mang lại trái ngọt.

Tuy nhiên, điều này cũng không làm cho tỷ phú Phạm Nhật Vượng nản lòng. VinFast khát vọng xây dựng thương hiệu Việt Nam có danh tiếng tầm cỡ trên thế giới. Thách thức lớn nhất là sản phẩm Việt Nam chưa có thương hiệu quốc tế. “Trong mắt bạn bè quốc tế, Việt Nam vẫn còn nghèo và lạc hậu. Chúng tôi sẽ tìm cách tiếp thị và chứng minh rằng sản phẩm của mình đại diện cho một Việt Nam năng động, đang phát triển và đã đạt được những tiêu chuẩn cao trên thế giới”, ông Vượng khẳng định.

NGUYỄN VIỆT

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/vinfast-den-voi-truyen-thong-quoc-te-170126.html