Quỹ cổ phần theo chỉ số bền vững thực sự đã tăng vọt và vượt trên 1.000 tỷ USD trong năm nay và đã tăng trưởng 20% hàng năm. Điều này có nghĩa là các công ty có sự liên kết bền vững mạnh hơn sẽ nhận được trọng số chỉ số cao hơn và do đó có dòng vốn ổn định hơn.
Mục đích là nhằm tái cơ cấu danh mục theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 10/12- 8/1/2026.
Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu VNM của Công ty CP Sữa Việt Nam để tái cơ cấu toàn bộ danh mục đầu tư.
Nếu hoàn tất giao dịch bán 1,45 triệu cổ phiếu VNM, Đầu tư SCIC dự kiến thu về khoảng 92 tỷ đồng và chính thức thoái sạch vốn tại Vinamilk.
Chiều ngày 3/12, trong chuyến công tác tại Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào với chủ đề: 'Hợp tác chiến lược Kiến tạo phát triển thịnh vượng'.
Dòng tiền mua lan tỏa rộng trên thị trường, khối ngoại cũng gây chú ý khi có phiên mua ròng rất mạnh.
Năm 2025 với nhiều biến động và thách thức đối với ngành nông nghiệp cả nước, khi thiên tai, mưa lũ, dịch bệnh diễn biến phức tạp, tác động mạnh đến sản xuất và đời sống của người dân. Trong bối cảnh ấy, nông nghiệp Phú Thọ vẫn tạo ra những bứt phá quan trọng, khẳng định sự chỉ đạo quyết liệt, đổi mới tư duy và cách làm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng sự nỗ lực vươn lên của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Những kết quả đạt được không chỉ phản ánh sự tăng trưởng về lượng mà còn cho thấy bước chuyển căn cơ về chất, hướng tới nền nông nghiệp thông minh, bền vững, có giá trị gia tăng cao.
Do giá cổ phiếu VIC đã tăng mạnh nên sẽ chịu áp lực giảm tỷ trọng trong kỳ tái cơ cấu tới của VNM ETF.
Việt Nam đang thúc đẩy doanh nghiệp vươn ra thế giới (Go global) nhằm nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu và khẳng định sức cạnh tranh của thương hiệu Việt.
Nhóm cổ phiếu Vin quay đầu điều chỉnh sáng nay đã gây áp lực lên VN-Index. Hiện tượng này không có gì bất ngờ, nhưng điều gây ức chế là khi chỉ số tăng danh mục đa phần thua lỗ, khi chỉ số giảm danh mục còn lỗ nhiều hơn!
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 6881.1 tỷ đồng trong tháng 11/2025, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 7966.6 tỷ đồng.
Cổ phiếu VIC sẽ bị bán ra mạnh vì giá tăng mạnh trong quý 3, vượt quá tỷ trọng cho phép ở quỹ VNM ETF.
VN-Index vừa có tuần hồi phục thứ ba liên tiếp chủ yếu nhờ lực kéo của nhóm cổ phiếu họ VIN, kỳ vọng chỉ số sẽ lấy lại vùng đỉnh 1.730-1.750 điểm ngay trong tuần này và sắc xanh phủ rộng hơn.
Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại tháng 11 với tuần tăng điểm thứ ba liên tiếp, đưa VN-Index chạm mốc 1.690,99 điểm. Dù chỉ số chính đã chấm dứt chuỗi điều chỉnh kéo dài hai tháng trước đó, thanh khoản sụt giảm mạnh cùng áp lực bán ròng từ khối ngoại đang đặt ra những thách thức nhất định cho đà bứt phá trong giai đoạn cuối năm.
Dù VN-Index tiếp tục tăng 2,18% trong tuần 24 – 28/11 và kéo dài mạch hồi phục sang tuần thứ ba liên tiếp, dòng vốn ngoại vẫn duy trì xu hướng rút ròng trên thị trường, song ghi nhận lực mua mạnh tại một số mã vốn hóa lớn.
Vietcap định giá cổ phiếu bán lẻ này cao hơn đáng kể nhờ tăng trưởng lợi nhuận vượt trội và nền tảng tài chính vượt xa các doanh nghiệp cùng ngành.
Nội dung số không chỉ là phương tiện truyền thông, mà đã trở thành 'cầu nối' niềm tin giữa thương hiệu và cộng đồng. Vì thế, người sáng tạo nội dung cần đặt niềm tin, tính trách nhiệm và giá trị cộng đồng lên hàng đầu.
Khối ngoại có tuần giao dịch tích cực hơn khi giảm tới 66% giá trị bán ròng và trở lại mua ròng về khối lượng, trong đó, tâm điểm giải ngân là 2 cổ phiếu VNM và POW.
Xuất khẩu năm 2025 dự kiến lập kỷ lục mới, với con số có thể lên tới 460 tỷ USD, song bài toán thay đổi vị thế trong chuỗi cung ứng, chuyển mình lên mức cao hơn trong chuỗi giá trị này đang là thách thức với thương mại Việt Nam.
Khối ngoại có phiên giao dịch tích cực khi trở lại mua ròng 340 tỷ đồng trong phiên 'vanh vỏ đỏ lòng' ngày 28/11, trong đó VNM là cổ phiếu được rót ròng mạnh nhất.
Kết phiên giao dịch cuối cùng của tháng 11, VN-Index tăng 6,67 điểm lên 1690,99 điểm. Tuy nhiên, việc VN-Index lên sát mốc 1700 điểm đang không phản ánh đúng diễn biến phục hồi của thị trường.
Việt Nam định hình chiến lược 'Go Global' bằng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và số, hướng tới xuất khẩu giá trị, nâng tầm thương hiệu trên thị trường quốc tế.
Dù xuất khẩu đạt nhiều kỷ lục mới nhưng các chuyên gia và nhà quản lý cho rằng, giá trị tạo ra cho doanh nghiệp Việt vẫn quá thấp, vẫn loay hoay quanh vài thị trường dễ tính...
Nhiều cơ hội mở ra cho xuất khẩu của Việt Nam, song hoạt động này có thể chậm lại do bối cảnh cạnh tranh thương mại gia tăng, sự trỗi dậy của chủ nghĩa đơn phương, tiêu chuẩn hàng hóa bị siết chặt...
Diễn đàn là sự kiện được Bộ Công Thương tổ chức hàng năm, tạo kênh đối thoại nhiều bên, từ đó định hình những vấn đề khó khăn và đề xuất giải pháp hỗ trợ xúc tiến thương mại hiệu quả hơn.
Xuất khẩu Việt Nam đang bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, nơi tăng trưởng phải gắn liền với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giá trị sáng tạo bền vững.
Các doanh nghiệp Việt đứng trước ngưỡng cửa chuyển mình trong 'dòng chảy' công nghệ mới nổi đang mang lại hiệu quả rõ rệt, có thể làm thay đổi cách thức sản xuất kinh doanh tương lai và ứng phó với rủi ro. Lẽ đương nhiên, họ cần thể hiện vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, xây dựng năng lực nội tại, biến ý tưởng thành những 'cỗ máy thông minh'.
VN-Index tăng cả phiên hôm nay 13,05 điểm thì chỉ riêng 4 cổ phiếu nhóm Vin đã đem về 14,7 điểm. Hiện tượng nâng trụ này rất tốt cho chỉ số nhưng tạo tạo không khí chán nản trong giao dịch, khiến thanh khoản sàn HoSE tụt xuống mức thấp kỷ lục kể từ cuối tháng 4/2025.
Nhóm cổ phiếu 'họ Vin' giao dịch tích cực trong phiên hôm nay (24/11), trong đó VRE tăng trần lên 34.450 đồng/cp.
Thị trường chứng khoán trong phiên sáng 24/11 ghi nhận diễn biến tích cực về mặt điểm số, song bức tranh tổng thể cho thấy sự thận trọng vẫn chi phối dòng tiền khi động lực tăng chủ yếu đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc các nhóm bất động sản, tiêu dùng thiết yếu và hàng không.
VN-Index duy trì sắc xanh trong phiên sáng nhờ sự dẫn dắt của cổ phiếu trụ cột ngành bất động sản, tiêu dùng thiết yếu và hàng không.
Tổng doanh thu hợp nhất quý 3 của Vinamilk đạt 16.968 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam đều tăng trưởng so với quý trước.
Khi 80% người tiêu dùng toàn cầu sẵn sàng trả thêm tiền cho sản phẩm xanh, câu hỏi không còn là 'chuyển đổi hay không' mà là 'doanh nghiệp nào đã sẵn sàng'?
Chiến lược miệt mài gom cổ phần doanh nghiệp Việt giúp các nhà đầu tư Thái Lan hưởng dòng tiền cổ tức đều đặn mỗi năm, đến nay ước tính nhóm này đã thu về hàng chục nghìn tỷ đồng.
Dòng vốn Thái Lan đang hưởng lợi lớn từ thị trường Việt Nam khi nắm giữ tỷ lệ đáng kể tại nhiều doanh nghiệp đầu ngành. Chỉ tính riêng Vinamilk, Sabeco và Nhựa Bình Minh, số cổ tức mà các tập đoàn Thái thu về đã lên tới chục nghìn tỷ đồng.
Ước tính, tập đoàn của các tỷ phú Thái Lan đã 'bỏ túi' tổng cộng gần 35.000 tỷ đồng (1,3 tỷ USD) cổ tức từ các doanh nghiệp đầu ngành trên sàn chứng khoán Việt Nam như Vinamilk, Sabeco, Nhựa Bình Minh…
Từ nhựa, bia đến sữa – ở lĩnh vực nào có sự hiện diện của nhà đầu tư Thái Lan, ở đó dòng tiền cổ tức chảy mạnh, cho thấy chiến lược thâu tóm từ nhiều năm trước đang mang lại 'quả ngọt' rõ rệt.
Các khoản đầu tư vào doanh nghiệp đầu ngành Việt Nam như Vinamilk, Sabeco, và Nhựa Bình Minh đang tiếp tục mang về hàng nghìn tỷ đồng cổ tức mỗi năm cho các tập đoàn Thái Lan. Ước tính tổng số tiền cổ tức mà các tập đoàn này nhận được đã đạt 35.000 tỷ đồng. Gần đây nhất, BMP và Sabeco tiếp tục công bố tạm ứng cổ tức lớn cho năm 2025.
Hôm nay 18/11, có 4 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã chứng khoán là tâm điểm chú ý trên thị trường gồm: VNM, TNW...
Mùa Halloween 2025 đã khép lại, màn hóa thân nhân vật 'Ông Thọ' của bộ ba nghệ sĩ trẻ đã lắng dịu. Nhưng vụ hóa thân được giới chuyên môn chú trọng, xem là một trường hợp nghiên cứu điển hình về cách doanh nghiệp quản trị thương hiệu trong thời của kinh tế tri thức, chuyển đổi số.
THACO lộ diện hơn 100 cổ đông ngoại, trong đó JC&C nắm 26,6% vốn ngay trước thềm tham gia 'chạy đua' làm đường sắt tốc độ cao.