VinaLand liên tục thoái vốn khỏi các dự án bất động sản

Chỉ trong vòng bốn tháng, VinaLand Limited, quỹ đầu tư thuộc VinaCapital đã rút hết sạch vốn khỏi tám dự án bất động sản ở Đà Nẵng, TP. HCM, Phú Yên, Bình Thuận và Đồng Nai.

Mới đây, vào ngày 23/7/2018, VinaLand Limited (VNL) cho biết đã rút hết vốn khỏi dự án phát triển khách sạn 196HVT tại TP. HCM, thu về 2,8 triệu USD; và dự án khách sạn SGPY đã được đưa vào hoạt động tại Phú Yên, thu về 0,3 triệu USD.

Ông David Blackhall, giám đốc điều hành của VinaLand, cho biết: "Việc bán lại các dự án này nằm trong chiến lược thoái vốn khỏi các dự án một cách có kiểm soát".

Báo cáo quý 2/2018 của VNL trước đó còn cho thấy, chỉ trong vòng chưa đầy ba tháng, đơn vị này là đã thoái vốn khỏi một loạt dự án bất động sản lớn, hầu hết vẫn chưa thành hình, thu về khoảng 115,1 triệu USD.

Cụ thể, vào ngày 9/4, VNL phát ra thông báo thoái vốn khỏi hai dự án là khu phức hợp Capital Square nằm tại Đà Nẵng được VNL mua vào năm 2006 và dự án phát triển khu dân cư Long Trường, TP. HCM được mua vào năm 2008. Sau khi bán ra, hai thương vụ này mang về khoảng 25,7 triệu USD.

Đến ngày 11/5, VNL lại tuyên bố rút vốn khỏi dự án khu căn hộ và trung tâm thương mại Pavilion Square tại TP. HCM được công ty này mua vào năm 2007. Thương vụ này mang về cho VNL một dòng tiền ròng 36,9 triệu USD.

Cũng trong tháng 5/2018, VNL quyết định rút khỏi một dự án khác được mua vào năm 2008 là Romana Resort & Spa ở tỉnh Bình Thuận, thu về 4,8 triệu USD.

Chỉ chưa đầy 10 ngày sau đó, công ty này tiếp tục thu về 2,5 triệu USD sau khi thoái vốn thành công khỏi dự án SDC tại TP. HCM. Dự án này được VNL mua vào năm 2007.

Đến ngày 13/6, quỹ đầu tư của VinaCapital lại tuyên bố thoái vốn khỏi dự án Aqua City do công ty này mua vào năm 2008, là dự án có quy mô khoảng 112 ha tại tỉnh Đồng Nai. Thương vụ này mang về cho VNL một khoản tiền 45,2 triệu USD.

Trong số sáu thương vụ thoái vốn kể trên, Aqua City và Pavilion Square là hai thương vụ lớn nhất vì đây là hai dự án có quy mô lớn nhất trong danh mục các dự án còn lại của VNL tính đến hết quý 2/2018.

Trước đó, vào hồi quý 2 và quý 3 năm ngoái, VNL cũng liên tục thoái vốn khỏi một loạt các dự án bất động sản tại TP.HCM, Nha Trang và Đồng Nai, thu về khoảng 112 triệu USD.

Quỳnh Chi

Nguồn Nhà Quản Trị: http://theleader.vn/vinaland-lien-tuc-thoai-von-khoi-cac-du-an-bat-dong-san-1534308758382.htm