VinaCapital bất ngờ thay đổi chiến lược đầu tư

Sau khi mua cổ phần tư nhân và những doanh nghiệp lớn đang đẩy mạnh cổ phần hóa, VinaCapital bất ngờ hướng tới các công ty gia đình.

Tại Hội nghị các nhà đầu tư thường niên 2016 của Tập đoàn VinaCapital diễn ra từ 12 đến 14/10, ông Andy Ho, Giám đốc điều hành VinaCapital cho biết, từ năm 2016, tập đoàn này sẽ tập trung đầu tư vào lĩnh vực mới là những công ty gia đình, bên cạnh đầu tư mua cổ phần tư nhân và tìm cơ hội từ doanh nghiệp lớn đang đẩy mạnh cổ phần hóa.

Ông Andy cho biết, các mảng đầu tư chứng khoán, cổ phần tư nhân của doanh nghiệp trong năm 2015 và nửa đầu năm thu được kết quả tích cực.

Các nhà đầu tư nước ngoài trao đổi bên lề hội nghị. Ảnh: VNE

VOF, quỹ dạng đóng đăng ký tại Anh của tập đoàn có tổng giá trị tài sản ròng 850,5 triệu USD, tăng 25,9% từ đầu năm đến nay. Vốn hóa của quỹ đạt 650 triệu USD, chiết khấu giá cổ phiếu so với giá trị tài sản ròng là 23,6%.

Trong khi đó, VVF là quỹ mở đầu tiên của VinaCapital, thành lập tại Luxembour cùng với đối tác, có giá trị tài sản ròng của quỹ này đạt 76 triệu USD. Tính đến ngày 30/9/2016, có khoảng 36% giá trị tài sản quản lý đến từ việc gây quỹ.

Cũng trao đổi với báo chí, ông Don Lam, CEO VinaCapital cho biết, từ năm 2016, mảng bất động sản của tập đoàn sẽ được cơ cấu lại, chuyển sang hướng săn quỹ đất sạch sẵn sàng phát triển dự án, xây dựng và bán trong 2 năm thay vì theo đuổi 5-10 năm như trước đây.

Ông Don Lam khẳng định sự những thay đổi này là tất yếu để phù hợp với khẩu vị của nhà đầu tư quốc tế bởi lẽ khối ngoại không chuộng kênh đầu tư kéo dài 5 năm trở lên.

Trong lĩnh vực bất động sản, VinaCapital đã có nhiều dự án quan trọng tại các tỉnh, thành của Việt Nam.

Hoàng Sơn (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/vinacapital-bat-ngo-thay-doi-chien-luoc-dau-tu-3320866/