VIFA kết nạp thêm 2 chi hội mới trong năm 2019

Sáng 8/1, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Hồ Chí Minh (VIFA) phối hợp tổ chức họp mặt kỷ niệm năm thứ 71 ngày Cộng hòa Ấn Độ (26/1/1950 – 26/1/2020), ngày tiếng Hindi quốc tế và kỷ niệm 30 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TPHCM.

 Trưởng ban thi đua khen thưởng TP Huỳnh Công Hùng trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể và cá nhân (Ảnh: Long Hồ)

Trưởng ban thi đua khen thưởng TP Huỳnh Công Hùng trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể và cá nhân (Ảnh: Long Hồ)

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm năm thứ 71 ngày Cộng hòa Ấn Độ (26/1/1950 – 26/1/2020), ngày tiếng Hindi quốc tế và kỷ niệm 30 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Hồ Chí Minh (VIFA) đã tăng thêm 02 chi hội là: chi hội trường Đại học Sư phạm kỹ thuật; chi hội chùa Phổ Minh góp phần bổ sung thêm lực lượng cho các hoạt động của Hội.

Tại buổi họp mặt, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh ông K. Srikar Reddy đánh giá cao những kết quả mà Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được sau 30 năm thành lập. Những hoạt động của Hội đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thắp đèn tại buỗi lễ (Ảnh: Minh Hiệp)

Nhân dịp này, ông K. Srikar Reddy bày tỏ cảm ơn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) là trường đại học duy nhất tại Việt Nam giảng dạy tiếng Hindi, đưa quốc ngữ của Ấn Độ đến với sinh viên Việt Nam.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Hồ Chí Minh (VIFA) được thành lập và trong suốt 30 năm, VIFA đã liên tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo phương châm định hướng 3C. VIFA lấy cơ sở làm trọng tâm, chủ động xây dựng công tác mà Hội đã đề ra và giữ nguyên tắc gắn kết hoạt động của Hội với các ban ngành có liên quan một cách chặt chẽ.

Trong thời gian tới VIFA sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động hòa bình, hữu nghị theo phương hướng đã đề ra, góp phần tích cực củng cố phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ.

Anh Vũ (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vifa-ket-nap-them-2-chi-hoi-moi-trong-nam-2019-96596.html