Viettel vươn lên xếp thứ 3 trên Bảng xếp hạng V-League

Tối 11-7 thực sự là buổi tối đáng nhớ khi Viettel cuối cùng cũng có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà tại V-League 2020, khi đánh bại đội khách Hải Phòng 4 bàn không gỡ tại vòng 9. Đây cũng là thắng lợi đậm nhất từ đầu mùa giải của đội bóng quân đội.

Bước vào trận đấu, Viettel đang nằm ở vị trí thứ 5, trong nhóm cạnh tranh chức vô địch V-League 2020. Tuy nhiên, xếp dưới thầy trò Trương Việt Hoàng còn khá nhiều đội bóng có số điểm sát nút, vì vậy Viettel không được phép sảy chân để duy trì top đầu.

 Hải Phòng chơi khá tự tin ở những phút đầu.

Hải Phòng chơi khá tự tin ở những phút đầu.

Còn Hải Phòng, đội hình hiện tại đang khá lép vế trước một Viettel khát khao chiến thắng. Tuy vậy, Hải Phòng thi đấu rất tự tin dù phải làm khách trên sân Hàng Đẫy. Chính họ là đội có cơ hội ghi bàn đầu tiên, đáng tiếc Diego dứt điểm không chính xác.

Hai đội sở hữu cách chơi trái ngược nhau. Nếu đội chủ nhà có khả năng cầm bóng, làm chủ thế trận thì đội khách mạnh ở các pha phản công và hàng thủ chắc chắn. Hai đội chơi rất quyết liệt, sẵn sàng phạm lỗi ở khu vực giữa sân khiến trận đấu liên tục ngắt quãng.

Caique - cầu thủ người Brazil đánh bại Văn Toản trong pha đối mặt để đem về bàn mở tỷ số cho Viettel.

Tuy nhiên, cục diện trận đấu đã được định đoạt chỉ trong vòng 5 phút. Từ phút 16 đến 21, lần lượt Caique, Bruno và Văn Hào ghi 3 bàn, khiến Hải Phòng choáng váng. Họ buộc phải chọn cách đá trái sở trường là tấn công.

Có được khoảng cách an toàn trên bảng tỷ số, Viettel chơi ung dung, trong khi Hải Phòng dù nỗ lực nhưng sức tấn công tỏ ra yếu ớt khiến phần còn lại của hiệp một không có điểm nhấn nào đặc biệt.

Sang hiệp 2, Hải Phòng thay người liên tiếp. Văn Trung, Hoài Dương, Thế Cường thay cho Claudecir, Đình Tài, Thành Đồng. Còn Viettel dù không còn quyết tâm tấn công vẫn là đội bóng chơi chủ động hơn. Họ tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng chân sút Bruno tỏ ra quá vô duyên.

Bruno tung cú sút xa trái phá từ ngoài vòng cấm đem về bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Viettel.

Trận đấu thực sự chấm dứt cho Hải Phòng khi ở phút 77, Vũ Minh Tuấn có cú sút phạt siêu phẩm, đưa bóng đi xoáy và mạnh vào đúng góc chữ A khiến thủ môn Văn Toản bay hết cỡ cũng không thể cản phá.

Những phút cuối, Trọng Hoàng còn có thêm cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. 4-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu, một chiến thắng thuyết phục của HLV Trương Việt Hoàng khi gặp lại đội bóng cũ.

Với một trận đấu bùng nổ trước Hải Phòng, Viettel đã giành trọn 3 điểm, tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên Bảng xếp hạng.

Khắc Ngọc tung đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự Hải Phòng.

Hải Phòng không thể qua nổi hàng phòng ngự chắc chắn của Viettel.

Viettel đã có chiến thắng đậm đà trước Hải Phòng.

KHÁNH HÀ – TRỌNG HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/viettel-vuon-len-xep-thu-3-tren-bang-xep-hang-v-league-626733