Viettel thất thế trước HA Gia Lai; Osaka 'tái chiến' Serena

Viettel hành quân đến sân của HA Gia Lai không có sự phục vụ của tuyển thủ Bùi Tiến Dũng; Osaka 'tái chiến' Serena ở tứ kết Rogers Cup; K-League hợp tác với M-League.

Viettel tổn thất lực lượng trước đại chiến gặp HA Gia Lai

Trong chuyến làm khách trên sân Pleiku vòng 20 V-League chiều nay (9-8), Viettel không có sự phục vụ của đội trưởng trung vệ Bùi Tiến Dũng do thi hành án phạt ba thẻ vàng.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng (trái) vắng mặt ở "đại chiến phố núi" gặp HA Gia Lai. ẢNH: CTV

Trung vệ Bùi Tiến Dũng (trái) vắng mặt ở "đại chiến phố núi" gặp HA Gia Lai. ẢNH: CTV

Tương tự án phạt của Tiến Dũng, ngoại binh Janclesio Almeida cũng không thể ra sân do đã nhận đủ ba thẻ vàng. Tại vòng đấu 19 gặp SL Nghệ An, chỉ trong ba phút Almeida nhận liền hai thẻ vàng khiến Viettel vỡ trận và nhận thất bại nặng nề 1-4 trước đoàn quân xứ Nghệ.

Sau giai đoạn cuối lượt đi khá khởi sắc, Viettel đang mất dần phong độ khi nhận đến ba trận thua, một hòa và một trận thắng.

Bên kia chiến tuyến, chủ nhà HA Gia Lai chào đón sự trở lại của cặp tuyển thủ Tuấn Anh, hậu vệ Văn Thanh sau án treo giò một trận. Tuy nhiên, trong khung thành, đội bóng phố núi không có sự phục vụ của thủ môn Wieger Sietsma dính án kỷ luật nội bộ, Dụng Quang Nho và Thanh Sơn đang trong quá trình tập hồi phục sau chấn thương.

Trên bảng xếp hạng V-League, HA Gia Lai sau chuỗi bốn trận liên tiếp bất bại tạm xếp thứ 10, kém Viettel 1 điểm nhưng đứng sau đối thủ hai bậc.

Số 2 thế giới Naomi Osaka...

Serena tái đấu Naomi Osaka tại tứ kết Rogers Cup 2019

Kể từ sau trận chung kết Mỹ mở rộng 2018, Serena Williams và Naomi Osaka mới tạo nên cuộc đối đầu hấp dẫn nhất tại tứ kết Rogers Cup 2019.

Tại cuộc chiến vòng ba, Serena đã tạo kỷ lục của riêng mình khi giành 32 trận thắng tại Toronto - Canada, sau khi đánh bại Nikolina Alexandrova 7-5; 6-4. Kỷ lục giúp tay vợt 37 tuổi người Mỹ san bằng thành tích do Arantxa Sanchez Vicario (Tây Ban Nha) nắm giữ trong kỷ nguyên mở.

...lần đầu tiên tái ngộ Serena Williams sau trận chung kết Mỹ mở rộng 2018. ẢNH: REUTERS

Serena có cơ hội xác lập kỷ lục vào hôm nay (9-8) nếu cô vượt qua được số 2 thế giới Naomi Osaka. Tay vợt Nhật Bản lần đầu tiên lọt đến tứ kết Rogers Cup, sau chiến thắng 7-6; 6-4 hạ đối thủ 18 tuổi Iga Swiatek (Nga).

Clip: cuộc chiến giữa Osaka và Swiatek. Nguồn: WTA

Tay vợt 21 tuổi Osaka sẽ chiến đấu để giành lại ngôi vị số 1 thế giới từ Ashleigh Barty, tay vợt người Úc hiện không mấy thành công với mùa giải sân đất nện và sân cỏ.

Tuy nhiên, không thể quên lịch sử mà Serena đã thiết lập tại Canada. Trong số 8/9 lần tham gia Rogers Cup, Serena chỉ một lần duy nhất không lọt vào bán kết năm 2005, khi cô buộc phải rút lui khỏi trận đấu vòng ba với Flavia Pennetta do chấn thương đầu gối.

K-League chuyển hướng đầu tư vào thị trường M-League

Giải bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc, K-League hiện đã chuyển hướng quan tâm đến M-League và mong muốn hợp tác với các CLB tại Malaysia Football League.

Chất lượng cầu thủ tại M-League đang được K-League quan tâm. ẢNH: AFP

Tờ New Straits Times cho biết người đứng đầu K-League về hoạch định và phát triển chiến lược, Park Seong Kyun cho biết bóng đá Đông Nam Á đang được nhiều CLB ở Hàn Quốc theo dõi sau một số màn trình diễn xuất sắc ở cấp độ quốc tế.

Park Seong Kyun tiết lộ: “K-League có thể mở rộng hợp tác và M-League chính là một mục tiêu của chúng tôi. M-League đang thu hút mọi ánh nhìn. Nhiều cầu thủ bóng đá và cả truyền thông Hàn Quốc biết nhiều hơn về bóng đá Đông Nam Á và bóng đá Malaysia đã cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc”.

Seong Kyun còn cho biết với việc gia tăng hạn ngạch cầu thủ Asean tại K-League mùa tới, sẽ giúp nâng cao khả năng hợp tác với M-League. Theo Seong Kyun, sẽ sớm có một bản ghi nhớ (MOU) giữa K-League và M-League về phát triển cơ sở, chuyển nhượng cầu thủ và hợp tác thương mại.

Seong Kyun cho biết thêm: “Một vài tháng trước chúng tôi đã thảo luận về việc hình thành mối quan hệ đối tác nghiêm túc, đặc biệt là trong lĩnh vực mà thông tin có thể được chia sẻ. Với mục đích này, chúng tôi hy vọng có một vài lĩnh vực như trao đổi người chơi và phát triển cơ sở.

Chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra quyết định về quan hệ đối tác trước khi phác thảo bất kỳ hình thức nào của MOU và đây là điều mà K-League và MFL đang hướng tới”.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/viettel-that-the-truoc-ha-gia-lai-osaka-tai-chien-serena-851097.html