Viettel là một trong những doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất trong 30 năm

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel được Bộ Tài chính vinh danh 1 trong 30 doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước trong 30 năm qua.

Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (bên trái) nhận giải thưởng. Ảnh: Hằng Trần/BNEWS/TTXVN

Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (bên trái) nhận giải thưởng. Ảnh: Hằng Trần/BNEWS/TTXVN

Ngày 5/10/2020, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) được Bộ Tài chính vinh danh 1 trong 30 doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước trong 30 năm qua.

Theo đó, Viettel đã nộp thuế lũy kế đến nay gần 400 nghìn tỷ đồng, tương đương tổng vốn ngân sách nhà nước cả năm 2018.

Trong 3 năm gần đây, Viettel cũng được tổng Cục thuế vinh danh là doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất Việt Nam. Bên cạnh có đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia, Viettel còn thực hiện nhiều chỉ tiêu phát triển bền vững cho xã hội.

Viettel cũng thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội tập trung các các lĩnh vực giáo dục, y tế và giúp người nghèo thoát nghèo bền vững với tổng kinh phí 3500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Viettel đã tạo việc làm và thu nhập cho gần 85.000 người tại Việt Nam và các thị trường đang đầu tư. Đơn vị cũng được công nhận giá trị thương hiệu 5,8 tỷ USD, là thương hiệu có giá trị lớn nhất Đông Nam Á và trong top 30 của thế giới./.

Hằng Trần/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/viettel-la-mot-trong-nhung-doanh-nghiep-nop-thue-lon-nhat-trong-30-nam/173867.html