Viettel - Hà Nội 0-2: Hà Nội áp sát ngôi đầu

Một trong những trận đấu đáng chú ý ở vòng 3 V-League 2019 là cuộc so tài giữa tân binh Viettel và ĐKVĐ Hà Nội. Thực lực của đôi bên đủ để thu hút sự quan tâm của người hâm mộ cũng như tăng chất cho trận 'derby thủ đô' được mong chờ.

Oseni ghi dấu ở bàn thắng thứ 2 cho Hà Nội. Ảnh: MINH HOÀNG

Oseni ghi dấu ở bàn thắng thứ 2 cho Hà Nội. Ảnh: MINH HOÀNG

-Đến trước trận đấu này, Viettel đang có 3 điểm sau chiến thắng Thanh Hóa ở vòng 2. Họ còn có sự trở lại của hậu vệ Quế Ngọc Hải.

-Trong khi đó Hà Nội vừa để mất điểm sau trận hòa 1-1 trên sân Tam Kỳ trước Quảng Nam.

-Đội hình ra sân của hai đội:

Viettel: Thế Tài, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Văn Thiết, Duy Thường, Minh Tuấn, Đức Chiến, Hoàng Đức, Tiến Anh, De Souza, Borges.

-Hà Nội: Văn Công, Văn Kiên, Thành Chung, Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Đại, Hùng Dũng, Đức Huy, Omar, Oseni, Văn Quyết.

Vũ Minh Tuấn, "buồng phổi" giữa sân của đội Viettel

-Như vậy thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có trận thứ 3 chưa có dịp ra sân trong đội hình CLB Hà Nội. Ngoài ra hậu vệ McDonal, tiền vệ Quang Hải, Thành Lương của đội khách cũng không có tên ở đội hình xuất phát.

-Trận đấu sớm của ngày 6-3 diễn ra trên sân Cẩm Phả, đội chủ nhà Than Quảng Ninh đã có trận thắng đầu tiên khi vượt qua Thanh Hóa với tỷ số 3-0.

-Các cầu thủ CLB Hà Nội khởi đầu trận đấu khá tốt khi kiểm soát bóng và tổ chức tấn công bên phần sân đội chủ nhà.

-Mặt sân trơn do trời mưa nên gây khó khăn cho lối đá kỹ thuật của hai đội. CLB Hà Nội đã khai thác bằng những cú sút căng từ xa.

-Thẻ vàng đầu tiên được rút ra dành cho Đức Chiến (Viettel).

-Phút 21, Viettel tạo cơ hội đầu tiên khi Duy Thường tung cú sút căng trong vòng 16m50 nhưng Văn Hậu kịp cản phá.

-Phút 24, CLB Hà Nội đáp trả bằng cú dứt điểm cận thành của Văn Quyết. Nhưng bóng đi đúng tầm khống chế của thủ môn Thế Tài.

Sự lấn lướt về con người, CLB Hà Nội đã có bàn thắng dễ dàng

-Vào!!! Phút 28, CLB Hà Nội đã khơi thông thế bế tắc với bàn thắng mở tỷ số sau cú dứt điểm cận thành của Omar.

-Vào!!! Phút 32, cách biệt được nhân đôi cho CLB Hà Nội và tác giả bàn thắng lần này là Oseni cũng từ cú sút cận thành.

-Thẻ đỏ! Phút 49, thẻ đỏ đã được trọng tài rút ra cho Văn Quyết sau cú vung tay vào mặt cầu thủ Viettel.

-Phút 62, Samson được tung vào sân thay Văn Đại với ý đồ giữ sức mạnh trên hàng công của HLV Chu Đình Nghiêm.

-Phút 75, Quang Hải được đưa vào sân thay Đức Huy

-Viettel đẩy cao đội hình tấn công nhằm hy vọng tìm bàn gỡ.

Bùi Tiến Dũng trong pha không chiến với Omar

-Phạt 11m. Omar phạm lỗi Gustavo trong vòng 16m50, đội Viettel được hưởng quả phạt 11m vào phút 88.

-Từ chấm phạt 11m, Paulo đã không thắng được Văn Công.

-Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về CLB Hà Nội. Trận thắng đã giúp đội bóng này tiếp tục áp xát ngôi đầu bảng mà CLB TPHCM đang tạm nắm giữ.

QUỐC CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/viettel-ha-noi-02-ha-noi-ap-sat-ngoi-dau-579505.html