Viettel buộc phải chia điểm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Nam Ðịnh đều thắng

Trận đấu thu hút sự quan tâm ở lượt trận mở màn vòng 11 V.League 1- 2021 là cuộc đối đầu giữa đội TP Hồ Chí Minh và đội Viettel trên sân Thống Nhất tối 27-4. Bước vào trận đấu này, đội TP Hồ Chí Minh đang có bất lợi do thủ môn Thanh Thắng và cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn bị án treo giò, trong khi đương kim vô địch Viettel đang có phong độ tốt với năm trận thắng liên tiếp trước đó.

Trận đấu thu hút sự quan tâm ở lượt trận mở màn vòng 11 V.League 1- 2021 là cuộc đối đầu giữa đội TP Hồ Chí Minh và đội Viettel trên sân Thống Nhất tối 27-4. Bước vào trận đấu này, đội TP Hồ Chí Minh đang có bất lợi do thủ môn Thanh Thắng và cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn bị án treo giò, trong khi đương kim vô địch Viettel đang có phong độ tốt với năm trận thắng liên tiếp trước đó.

Thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ TP Hồ Chí Minh chủ động nhập cuộc, tạo được thế áp đảo trong mười phút đầu trận, nhưng Viettel đã bình tĩnh chống đỡ, dần lấy lại thế trận, bắt đầu tăng cường tiến công với hai mũi nhọn ngoại binh Bru-nô Ma-tốt và Xai-cơ. Phút 16, từ một đường chuyền dài đưa bóng vào khu vực cấm, Xai-cơ đánh đầu giúp Bru-nô sút tung lưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng, mở tỷ số cho Viettel. Một bàn thua thật đáng tiếc cho thủ môn của TP Hồ Chí Minh bởi đây là lần đầu anh được ra sân ở mùa giải năm nay. Phút 62, từ một pha đá phạt góc, Pa-trích có bóng dứt điểm cận thành, gỡ hòa 1-1 cho TP Hồ Chí Minh.

* Vào sân với sự hưng phấn từ những chiến thắng gần đây, dù thi đấu không có khán giả do đề phòng dịch Covid-19, đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn sớm có được bàn thắng của Ke-li Két-tơ ở phút 16 trước Becamex Bình Dương. Trước khi hiệp một kết thúc, đội chủ nhà dẫn trước 3-0 với hai cú dứt điểm của Tuấn Hải (phút thứ 42) và Phi Sơn (phút thứ 45). Hiệp hai, Thanh Long để bóng chạm chân phản lưới nhà khiến đội khách bị dẫn trước tới bốn bàn từ phút thứ 55. Về nửa cuối hiệp hai, Becamex Bình Dương có hai bàn thắng do Anh Tỷ và Man-xa-ray thực hiện ở các phút 69 và 89, rút ngắn tỷ số xuống 2-4.

* Than Quảng Ninh và Nam Ðịnh là hai đội bóng gây nhiều bất ngờ nhất ở mùa bóng năm nay khi họ đang đứng trong tốp bốn đội dẫn đầu. Chơi trên sân nhà, song Than Quảng Ninh nhập cuộc không tốt như Nam Ðịnh, dứt điểm cũng kém đối thủ. Phút 76, Cô-nan ở tư thế thuận lợi sút bóng cận thành ghi bàn thắng 1-0 giúp đội khách Nam Ðịnh vượt qua đối thủ đất mỏ để tạm đứng thứ ba trên bảng xếp hạng dù cùng được 18 điểm.

* Chiều tối nay (28-4), trên các sân: Thanh Hóa, Hòa Xuân, Lạch Tray, Hàng Ðẫy sẽ diễn ra bốn trận của các cặp đấu: Ðông Á Thanh Hóa - Hoàng Anh Gia Lai, SHB Ðà Nẵng - Sài Gòn FC, Hải Phòng - Sông Lam Nghệ An, Hà Nội FC - Topenland Bình Ðịnh.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thethao/viettel-buoc-phai-chia-diem-hong-linh-ha-tinh-va-nam-inh-deu-thang-643710/