Vietravel mua cổ phần trường học, tiến sâu vào mảng giáo dục

Hôm nay (22-3), Công ty Du lịch Vietravel công bố mua 66% cổ phần của Công ty cổ phần Quốc tế Kent tại TPHCM, chủ đầu tư của Trường Cao đẳng Quốc tế Kent nhằm thực hiện kế hoạch tiến sâu vào lĩnh vực đào tạo, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch.

 Ông Nguyễn Quốc Kỳ (trái), Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Du lịch Vietravel và ông Kam Hing Nam, Chủ tịch Công ty cổ phần Quốc tế Kent sau khi ký kết hợp đồng vào ngày 22-3-2019. Ảnh: Đào Loan

Ông Nguyễn Quốc Kỳ (trái), Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Du lịch Vietravel và ông Kam Hing Nam, Chủ tịch Công ty cổ phần Quốc tế Kent sau khi ký kết hợp đồng vào ngày 22-3-2019. Ảnh: Đào Loan

Hai bên không công bố giá trị của thương vụ trên nhưng cho biết cả hai định hướng sẽ phát triển Trường Cao đẳng Quốc tế Kent thành trường đại học.

Trường Kent đã có 15 năm hoạt động tại Việt Nam, được phép đào tạo các ngành như quản trị kinh doanh, quản trị marketing, quản trị nhân sự, công nghệ thông tin cùng các khóa học ngắn về nghiệp vụ bán vé và đặt chỗ cho nhân viên đại lý hàng không, du lịch lữ hành, truyền thông đa phương tiện, lữ hành, khách sạn, tiếng Anh chuyên ngành... Trường đã đào tạo hơn 3.000 cử nhân thực hành quốc tế và hơn 10.000 sinh viên tốt nghiệp các khóa ngắn hạn.

Sau khi mua 66% cổ phần của Công ty cổ phần Quốc tế Kent, Vietravel sẽ gộp trường đào tạo hiện nay của công ty vào Trường cao đẳng Kent để sinh viên tiếp tục học và thực hành tại Kent cũng như tại các trường liên thông ở trong và ngoài nước. Công ty cũng có kế hoạch đẩy mạnh các ngành đào tạo liên quan đến lĩnh vực du lịch.

Năm nay, Vietravel kỳ vọng sẽ đón hơn 1,1 triệu lượt khách. Cùng với kinh doanh lữ hành, công ty còn có nhiều dịch vụ khác như đào tạo, tư vấn du học, vận tải đường bộ... Vietravel cũng đang xin phép để thành lập hãng hàng không, trước mắt nhắm đến việc khai thác các chuyến bay thuê bao.

Đào Loan

Nguồn Saigon Times: https://www.thesaigontimes.vn/286549/vietravel-mua-co-phan-truong-hoc-tien-sau-vao-mang-giao-duc.html