VietnamPlus nỗ lực trở thành báo đối ngoại hàng đầu quốc gia

VietnamPlus là một trong những tờ báo điện tử chính thống có lượng công chúng từ nhiều quốc gia nhất truy cập và là báo điện tử đa ngữ lớn nhất (xuất bản bằng 6 thứ tiếng) ở Việt Nam hiện nay.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cùng đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông và lãnh đạo TTXVN thực hiện nghi thức khai trương Báo điện tử VietnamPlus của TTXVN hồi năm 2008. (Ảnh: TTXVN)

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cùng đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông và lãnh đạo TTXVN thực hiện nghi thức khai trương Báo điện tử VietnamPlus của TTXVN hồi năm 2008. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 13/11/2018, Báo Điện tử VietnamPlus chính thức ra mắt ứng dụng Chatbot với chức năng tự động tương tác với độc giả. Ứng dụng Chatbot đánh dấu bước tiến mới của tòa soạn trong việc ứng dụng cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong báo chí. (Ảnh: TTXVN)

Sản phẩm Chatbot đoạt giải chất lượng thông tấn của Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA). (Ảnh: TTXVN)

Thể loại Mega Story trên Vietnamplus không ngừng nâng cao về chất lượng để phục vụ công chúng. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 3/3/2020, Báo điện tử VietnamPlus thuộc Thông tấn xã Việt Nam chính thức khai trương phiên bản tiếng Nga tại địa chỉ https://ru.vietnamplus.vn. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 28/9/2010, Thông tấn xã Việt Nam chính thức khai trương Trang thông tin điện tử tiếng Trung Quốc qua địa chỉ truy cập http://www.news.vnanet.vn và http://cn.vietnamplus.vn. (Ảnh: TTXVN)

VietnamPlus là một trong các đơn vị báo chí đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin vào làm báo hiện đại. (Ảnh: TTXVN)

Báo điện tử VietnamPlus (Thông tấn xã Việt Nam) đã vinh dự nhận giải Nhất ở thể loại báo điện tử với tác phẩm ‘Bản tin nhạc rap Biển Đông đa ngữ’ tại Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ nhất năm 2014, tại lễ trao giải ngày 27/05/2015 . (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ hai năm 2015, Báo điện tử VietnamPlus giành một giải Nhất và một giải Khuyến khích. Trong ảnh: Đại diện Báo điện tử VietnamPlus nhận giải Nhất với tác phẩm 'Việt Nam vươn lên về mọi mặt sau 70 năm lập quốc', ngày 28/05/2016. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương lao động Hạng Nhì cho lãnh đạo Báo Điện tử VietnamPlus, ngày 13/11/2018. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2018, Báo Điện tử VietnamPlus giành giải Nhất với chùm bài 'Họ hy sinh cho nước bạn hồi sinh.'(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tác giả Cao Thùy Giang, Báo Điện tử VietnamPlus nhận giải Nhất Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ sáu (năm 2019). (Ảnh: Tá Hiển/Vietnam+)

Ngày 3/3, Báo Điện tử VietnamPlus (Thông tấn xã Việt Nam) chính thức khai trương phiên bản tiếng Nga tại địa chỉ https://ru.vietnamplus.vn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/vietnamplus-no-luc-tro-thanh-bao-doi-ngoai-hang-dau-quoc-gia/663499.vnp