VietnamPlus chung tay giúp đồng bào nơi ải Bắc dịu cơn khát mùa khô

Báo điện tử VietnamPlus, với sự đồng hành của Samsung, đã tiến hành trao tặng 64 bồn chứa nước cho các hộ nghèo xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Vượt hơn 400km với những khúc cua tay áo hiểm trở, ngày 7/11, Báo điện tử VietnamPlus - Thông tấn xã Việt Nam đã tới xã Phố Cáo (Đồng Văn, Hà Giang) để trao tặng bồn chứa nước sạch cho 64 hộ nghèo tại bản Lủng Sính. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Vượt hơn 400km với những khúc cua tay áo hiểm trở, ngày 7/11, Báo điện tử VietnamPlus - Thông tấn xã Việt Nam đã tới xã Phố Cáo (Đồng Văn, Hà Giang) để trao tặng bồn chứa nước sạch cho 64 hộ nghèo tại bản Lủng Sính. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: PV/Vietnam+)

64 bồn chứa nước sạch là món quà đầy thiết thực của Báo VietnamPlus, cùng với sự đồng hành của công ty Samsung Việt Nam, góp phần làm dịu cơn khát của đồng bào vùng biên viễn cực Bắc của Tổ quốc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Biết tin đoàn về thăm và tặng quà, người dân đã háo hức tập trung ở Ủy ban Nhân dân xã từ rất sớm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Với người dân trên cao nguyên đá, thiếu nước sinh hoạt là nỗi lo thường trực, đặc biệt là vào mùa khô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thấu hiểu điều đó, Báo VietnamPlus đã trao tặng các hộ nghèo bản Lủng Sính bồn chứa nước sạch để cuộc sống của họ bớt khó khăn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ông Giàng Mí Say, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phố Cáo (ngoài cùng bên trái), cho biết trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các tổ chức cá nhân... đã có nhiều chương trình hỗ trợ xây dựng bể chứa nước giúp người dân có nơi chứa nước sạch an toàn để phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên, để có nước sinh hoạt, nhiều người phải di chuyển đoạn đường khá xa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

'Trao tặng các bồn chứa nước cho người dân là việc làm hết sức có ý nghĩa, là món quà quý giá của Báo điện tử VietnamPlus dành cho người dân bản Lủng Sính bởi cuộc sống của họ sẽ bớt khó khăn hơn rất nhiều,' ông Giàng Mí Say bày tỏ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ở những xã miền núi Hà Giang, nước sinh hoạt là một điều khá xa xỉ. Mỗi ngày, nhiều người dân phải mất 3-4 tiếng leo đồi để cõng nước về nhà, mỗi lần chỉ mang được một can nước 20 lít. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nếu có bồn nước, họ có thể trữ nước vào mùa mưa để sử dụng. Mùa khô kéo dài từ tháng 9 đến tháng 4 hằng năm là thời điểm bà con cõng nước rất vất vả. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Mỗi bồn nước có thể đựng được 1.200 lít nước sạch đủ để bà con có thể sinh hoạt trong nhiều ngày. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đây là món quà không thể thiết thực hơn cho bà con người dân tộc Mông trước khi mùa đông lạnh cắt da cắt thịt sắp tới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Khuôn mặt rạng rỡ của người dân Lủng Sính khi nhận được những bồn chứa nước sạch. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bà Lý Thị Dính (58 tuổi) tự mình gùi chiếc bồn chứa nước inox về nhà từ trụ sở xã Phố Cáo. Quãng đường độ 3 cây số nhưng bà Dính vui lắm, vì từ bây giờ bà không còn phải một mình đi bộ hàng tiếng cõng nước từ suối về thôn Lủng Sính mỗi ngày. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chiếc bình inox thoạt nhìn có vẻ cồng kềnh nhưng cũng 'chỉ' nặng độ 20-30 cân. Đây là trọng lượng rất bình thường đối với bà con dân tộc miền núi khi thường ngày họ vẫn phải gùi hàng chục cân nông sản tới chợ huyện hay gùi ngô, củi... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đường tới thôn Lủng Sính tương đối khó khăn, ôtô không thể tới được nên những bồn nước còn được vận chuyển bằng xe máy. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ông Trần Tiến Duẩn - Tổng biên tập Báo VietnamPlus và ông Nguyễn Hoàng Nhật - Phó Tổng biên tập Báo VietnamPlus (áo đỏ) đang cùng bà con tại Lủng Sính bê bồn chứa nước về nhà. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Lãnh đạo Báo VietnamPlus chia sẻ niềm vui cùng người dân nghèo Lủng Sính. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chia sẻ với sự khó khăn của bà con, lãnh đạo Báo VietnamPlus hy vọng phần quà có thể giảm bớt một phần trong cuộc sống của người dân tại Lủng Sính. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Niềm vui của bà con khi nhận được những món quà đầy ý nghĩa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Niềm vui của bà con khi nhận được những món quà đầy ý nghĩa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/vietnamplus-chung-tay-giup-dong-bao-noi-ai-bac-diu-con-khat-mua-kho/675806.vnp