VIETNAM STARTUP DAY 2018 thu hút 20 doanh nghiệp khởi nghiệp nước ngoài tham gia

Trong hai ngày 24-25/8/2018 tại Trung tâm Hội nghị Riverside Palace (TPHCM) diễn ra ngày hội Khởi nghiệp Việt Nam – VIETNAM STARTUP DAY 2018 với sự tranh tài của top 60 doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam, cùng sàn giao dịch và đầu tư khởi nghiệp của 200 dự án khởi nghiệp tiêu biểu trên cả nước. Đặc biệt, VIETNAM STARTUP DAY 2018 thu hút 20 doanh nghiệp khởi nghiệp các nước Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore,... tham gia.

Đây là sự kiện thường niên chuyên sâu dành cho cộng đồng khởi nghiệp trên cả nước, được khởi xướng bởi Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp TPHCM (BSSC), đồng tổ chức bởi Hội doanh nhân trẻ TPHCM (YBA) dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học công nghệ, Sở Khoa học Công nghệ TPHCM và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TPHCM. Với sự bảo trợ bởi Đề án 844 của chính phủ do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, VIETNAM STARTUP DAY 2018 là một sự kiện quốc gia với nhiều điểm đổi mới.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với chủ các gian hàng khởi nghiệp (ảnh: Thiên Thanh)

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với chủ các gian hàng khởi nghiệp (ảnh: Thiên Thanh)

Năm nay, ngoài việc mở rộng số ngày thực hiện để gia tăng cơ hội tham gia cho gần 200 doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam, VIETNAM STARTUP DAY 2018 hướng đến việc kết nối cộng đồng khởi nghiệp quốc tế và thu hút hơn 20 doanh nghiệp khởi nghiệp các nước quốc tế như Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore,... tham gia.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với chủ gian hàng khởi nghiệp đến từ ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore) (ảnh: Thiên Thanh)

Vượt qua 1.500 mô hình, doanh nghiệp khởi nghiệp trên toàn lãnh thổ Việt Nam, top 60 của VIETNAM STARTUP WHEEL 2018 bước vào 03 chặng thi cuối trong ngày 24/8 và buổi sáng 25/8/2018 để được chọn trong top 10 mô hình, doanh nghiệp khởi nghiệp xuất sắc nhất mùa giải năm 2018 sẽ được công bố chính thức vào phiên chiều nay (thứ Bảy) ngày 25/8/2018.

Ba phần thi thông qua toàn bộ hoạt động tại VIETNAM STARTUP DAY 2018 dành cho thí sinh của VIETNAM STARTUP WHEEL gồm: thử thách khả năng sáng tạo của sản phẩm và mức độ tương thích với thị trường (thông qua hoạt động triển lãm, bán hàng); khả năng thu hút và kêu gọi đầu tư (thông qua các cam kết bảo trợ, tài trợ tai chương trình); kiểm nghiệm hiệu quả của mô hình kinh doanh (thông qua phần trình bày 2 phút để chứng minh sức thuyết phục trước Hội đồng Giám khảo và người tham dự).

Phần trình bày 2 phút của anh Chu Sĩ Nguyên - chủ startup Glasson - ứng dụng chọn kính thực tế ảo

Mang chủ đề chính với tên gọi độc đáo “Dance with Elephants - Khiêu vũ cùng những chú voi", VIETNAM STARTUP DAY 2018 muốn nhắn gửi một thông điệp “vì ta cần nhau" dành cho những “chú voi" - vốn là các tập đoàn, các công ty lớn và các công ty startups.

Theo bà Trương Lý Hoàng Phi – Chủ tịch BBSC - Trưởng ban tổ chức thì môi trường kinh doanh đang thay đổi chóng mặt khiến các tập đoàn lớn khó lòng xoay sở kịp thời nếu không có một chiến lược rõ ràng để ứng phó. Các tập đoàn, Công ty lớn giống như những “chú voi" vốn “nặng ký" cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Rất có thể, những chú voi có thể cần “nhảy những điệu nhảy" khác để đuổi kịp với tốc độ mà thị trường yêu cầu. Trong khi đó, các công ty khởi nghiệp vốn cần và phải mang trong mình “bộ gen" thách thức hiện trạng, tiên phong trong việc phát triển ra công nghệ mới và áp dụng công nghệ đó để tăng trưởng nhanh chóng, phá vỡ rào cản của các mô hình kinh doanh cũ.

Sàn giao dịch và đầu tư khởi nghiệp 2018 thu hút 200 dự án khởi nghiệp tiêu biểu trên cả nước và 20 dự án khởi nghiệp nước ngoài

Do đó, “Dance with Elephants - Khiêu vũ cùng những chú voi" là một thông điệp đầy thách thức nhưng thú vị. Các tập đoàn lớn, công ty lớn vốn có nhiều nguồn lực, các công ty khởi nghiệp có sức sáng tạo có thể tạo nên những điệu nhảy vừa vững chãi vừa sắc bén. Đối với công ty khởi nghiệp, đây là cơ hội lẫn thách thức để tham gia vào “sàn khiêu vũ” với những “chú voi” hàng đầu trong ngành. Đối với tập đoàn, công ty lớn, đây là một giải pháp đầy hứa hẹn để đưa công nghệ sáng tạo vào doanh nghiệp mình với tốc độ nhanh nhất.

Thời gian qua, VIETNAM STARTUP DAY cũng như cuộc thi VIETNAM STARTUP WHEEL nhận được quan tâm, tham gia với nhiều vai trò khác nhau, đặc biệt là ở vai trò Giám khảo của các Doanh nhân, đứng đầu các tập đoàn, công ty lớn tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực khác nhau: Tập đoàn CMC, thegioididong, PNJ, ví Momo, Vinamit…. Bên cạnh đó, năm nay cùng với việc mở rộng đối tượng cho VIETNAM STARTUP WHEEL đến các nhà nghiên cứu, cựu du học sinh, sự tham gia trên hàng ghế giám khảo còn có sự xuất hiện của các giáo sư các trường đại học, LAB nghiên cứu và một thành tố góp phần thúc đẩy, đồng hành với quá trình phát triển của các công ty khởi nghiệp là các Quỹ đầu tư lớn.

VIETNAM STARTUP DAY 2018 dự kiến thu hút 10.000 lượt doanh nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, quỹ đầu tư, các nhà tư vấn, cộng đồng người tiêu dùng… đến với chương trình.

Khách tham quan và trải nghiệm công nghệ tại các gian hàng của startups

Có thể nói, VIETNAM STARTUP DAY 2018 sẽ phần nào mang đến cái nhìn tổng quan về xu hướng khởi nghiệp đang chuyển biến mới mẻ tại Việt Nam. Ngoài những dự án trong lĩnh vực công nghệ quen thuộc như xu hướng thương mại điện tử hay IOT từ năm 2017, năm nay cũng chứng kiến nhiều hơn sự tham gia của các mô hình kinh doanh trên nền tảng công nghệ mới: Fintech, Edutech, Thực tế ảo, Robot tự động hóa và Trí tuệ nhân tạo,…

VIETNAM STARTUP DAY 2018 cũng chứng kiến những xu hướng mới đặc biệt là nông nghiệp, vốn được xem là lĩnh vực khởi nghiệp tiềm năng và đang nhận được nhiều sự quan tâm tại Việt Nam.

Thiên Thanh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/vietnam-startup-day-2018-thu-hut-20-doanh-nghiep-khoi-nghiep-nuoc-ngoai-tham-gia-512614.html