Vietnam Idol 2016 đêm hát đôi:Thảo Nhi dừng chân đầy tiếc nuối

Xuất sắc có mặt trong top 4, Janice Phương, Việt Thắng, Thảo Nhi và Quang Đạt mang đến cho ban giám khảo lẫn khán giả một “Đêm hát đôi” đầy cảm xúc.

Quang Đạt và Nhật Thủy là “cặp đôi ngôn tình” trong mắt Thu Minh

Đều là những giọng hát trẻ sở hữu giọng hát chắc chắn cùng khả năng xử lý kỹ thuật tốt, sự kết hợp của Quang Đạt cùng quán quân Vietnam Idol mùa thứ 5 – Nhật Thủy đã mang đến một tiết mục mở màn đầy cảm xúc trong một sáng tác của Phạm Toàn Thắng – Tìm. Đây cũng là ca khúc giúp Quang Đạt phát huy được những thế mạnh trong giọng hát, đặc biệt là cách xử lý tinh tế ở những nốt cao để đẩy cảm xúc của người nghe.

Với phần trình diễn đầy tình cảm, ca sĩ Thu Minh cho rằng, “nếu chỉ nhìn hai người hát trên sân khấu thì em nhỏ tuổi hơn Nhật Thủy vì cách em thể hiện rất ngôn tình, lãng mạn. Nếu đó là cách diễn của em, thì đây là lần diễn hay nhất, đạt nhát của em. Khi người ta có cảm xúc, sự thoải mái trong lúc hát, tình cảm chân thành thì đó là điều tạo nên thành công cho phần trình diễn của em”.

Đồng ý với đồng nghiệp, đạo diễn Quang Dũng đánh giá: “Hôm nay Đạt có phần trình diễn rất tốt, tốt nhất từ trước đến giờ của em. Em nằm trong bài hát. Em có kỹ năng chắc chắn nên em song ca với bất kỳ ai cũng không ngại. Phần trình diễn của em hôm nay thành công.”

Trong khi đó, ca sĩ Bằng Kiều lại cho rằng, “may mắn hôm nay là em hát với Thủy. Những cái em xử lý của một bài song ca rất hợp lý. Hợp với quãng giọng của cả hai. Cách kể chuyện hay”. Tuy nhiên, nam giám khảo lại mong muốn “giọng hát của Quang Đạt phải tình hơn nữa”.

Việt Thắng lấy lại phong độ khi song ca cùng Ái Phương

Dù nhận được những ý kiến trái chiều từ khán giả sau Gala 7, thế nhưng, sức hút của chàng trai sở hữu chất giọng khàn hiếm có – Việt Thắng là điều không thể phủ nhận. Trong “Đêm hát đôi”, sự kết hợp giữa hai cá tính âm nhạc tưởng chừng như rất khác biệt Việt Thắng và Ái Phương, lại mang đến một phần trình diễn hiệu quả trong ca khúc mang đầy chất tự sự - “Dòng thời gian”.

Không chỉ thông minh trong cách lựa chọn bài hát, cách phân chia câu hát, bè của cặp đôi này đã mang đến ngạc nhiên thú vị cho ban giám khảo. Phần trình diễn này đã nhận được lời khen từ giám khảo Bằng Kiều, “hôm nay em hát rất hay, rất tốt. Dù bài này khó hát song ca. Em và Ái Phương làm cho bài này thú vị. Anh thấy thích. Tuy nhiên tụi em quay mặt vào nhau nhiều quá khiến người xem khó cảm nhận, bớt hiệu quả, dù đây là phần trình diễn thành công”.

Với đạo diễn Quang Dũng, anh hài hước cho rằng: “Anh thấy em mặt áo trắng có vẻ hợp phong thủy hơn. Điều thứ 2, khi em làm việc với người nữa thì em có trách nhiệm hơn, nên em làm rất tốt. Điều thứ 3 thì anh phát hiện sau khi bị chê thậm tệ thì em làm rất tốt”. Chính lời nhận xét của giám khảo Quang Dũng, ca sĩ Thu Minh quyết định sẽ để dành đến phần trìh diễn thứ 2 của Việt Thắng mới đưa ra lời nhận xét.

Janice Phương ngượng ngùng trước ánh mắt tình tứ của Trọng Hiếu

Là một trong những sự kết hợp được mong đợi nhất trong Đêm hát đôi, Jancie Phương và Trọng Hiếu đã không để khán giả phải thất vọng khi mang đến một phần trình diễn “Could I have a kiss forever” hấp dẫn cả về phần nghe và phần nhìn. Lãng mạn, ngọt ngào và đầy cảm xúc trong từng lời hát lẫn những bước di chuyển trên sân khấu, “đôi tình nhân” Trọng Hiếu và Jancie Phương đã khiến hai giám khảo Thu Minh và Bằng Kiều phải bật khỏi ghế nóng để nhún nhảy.

Với ca sĩ Bằng Kiều, “Bài này bản thân là bài song ca rất hay, Trọng Hiếu hát hay và diễn rất tuyệt vời. Hôm nay phát hiện em hát song ca không được, em đơ lắm. Cách diễn đơ lắm. Nhưng giọng hát của em thì quá hay rồi, không có gì phải bàn cãi”.

Không đồng ý với nhận xét của nam đồng nghiệp, ca sĩ Thu Minh lại cho rằng, “em sống lâu lên lão làng, trong đầu em, cảm xúc của em nhạy hơn. Đó là vì sao cô ấy là học trò. Nhìn ở khía cạnh dễ thương, cô ấy cho em cảm giác thú gị. Trái với cách diễn rất tình của Trọng Hiếu thì cảm giác ngượng ngùng, không diễn của em rất là dễ thương. Tiết mục hôm nay chị rất thích. Giọng hát rất chuẩn, rất hay. Biết kìm nén power để làm cho bài hát tình”.

Với đạo diễn Quang Dũng, “tôi nghĩ đây là lần đầu tiên, nhìn em giống thí sinh nhất. Em có độ ngây ngô. Và hôm nay tôi không muốn rơi vào vòng nguy hiểm. Em là giọng hát hay, là ca sĩ thuyết phục người ta bằng giọng hát”.

Dũng Hà và Thảo Nhi bùng nổ với “Need you know”

Đều sở hữu “chất điên” trong giọng hát lẫn cá tính, cặp đôi Thảo Nhi – Dũng Hà đã khuấy động sân khấu với ca khúc “Need you know”. Một Dũng Hà mạnh mẽ và phóng khoáng, kết hợp với một Thảo Nhi dữ dội và mãnh liệt đã tạo nên sức nóng cho sân khấu trong “Đêm hát đôi”. Phần trình diễn ấn tượng này đã gây dấu ấn mạnh với ban giám khảo.

Đạo diễn Quang Dũng cho rằng, nếu như vòng thi trước Thảo Nhi vẫn còn loay hoay, “hoang mang xác định phong cách”, thì hôm nay là “phong cách hay nhất, hợp nhất với em. Em có cách diễn tự nhiên, hiện đại. Em trình diễn như một ca sĩ chứ không bị… kịch. Em có phong cách, có cái gì bí ẩn bên trong thì với cách trình diễn này khiến người ta tò mò hơn”. Lời nhận xét này cũng nhận được sự đồng tình của hai giám khảo còn lại.

Quang Đạt và Jancie Phương thăng hoa với “Like I'm gonna lose you”

Chia sẻ về sự kết hợp cùng Janice Phương trong tuần này, Quang Đạt cho biết anh cảm thấy rất căng thẳng và lo lắng bởi không chỉ ban giám khảo, mà khán giả sẽ soi kỹ hơn về cách phát âm tiếng Anh của mình khi song ca cùng Janice Phương.

Thế nhưng, với “Like I’m gonna lose you”, Quang Đạt và Janice Phương đã cho thấy họ đều là những đối thủ ngang tài ngang sức khi khi mang chất riêng của mình để làm mới một ca khúc rất quen thuộc và được đông đảo khán giả trẻ trên toàn thế giới yêu thích.

Đánh giá về phần trinh diễn này, đạo diễn Quang Dũng “chỉ biết chúc mừng cả hai bạn. Cả 2 phần trình diễn đều thành công, đều hay.”

Ca sĩ Thu Minh cho rằng, “hai em đều có những kỹ năng vững chắc. Dù ai là bè chính, bè phụ thì đều giữ được bè rất chắc. Hai em biết nương nhau và nâng đỡ nhau. Các em hát có sự enjoy lẫn nhau chứ không phải đang có sự đối đầu. Đó là điều cơ bản nhất để trở thành một nghệ sỹ trên sân khấu”.

Với giám khảo Bằng Kiều, “hôm nay Đạt vẫn phong độ, Jancie còn phong độ hơn vì em tự tin hơn phần trình diễn lúc nãy. Bài hát rất hay, tự nhiên, tụi em diễn như những người đồng nghiệp trên sân khấu.”

Việt Thắng “bị đần” ra khi tập trung và nghiêm túc

Đều là những cá tính âm nhạc nổi trội của mùa thi năm nay, Việt Thắng và Thảo Nhi đã có một sự kết hợp ăn ý khi mang đến một “Chơi vơi” đầy lạ lẫm và cuốn hút. Với ca sĩ Thu Minh, chị hài hước cho rằng, “hát mà không quên lời với Thắng đã là thành công. Nếu so với tuần trước, tuần này em tập trung hơn. Chị thấy sự cố gắng rất nhiều ở em. Tuy nhiên, đã tới tuần này mình mới tập trung và cố gắng thì bài tập hơi bị trễ. Tối nay có thể gọi là thành công của em nhưng với chị, thì chắc chị cho cao hơn tuần trước một chút”.

Với giám khảo Bằng Kiều, điều anh nhận thấy ở Việt Thắng, đó là, “em cố gắng nhin mặt em đần ra, nhìn buồn cười lắm. Trong khi, em không cố gắng nhìn rất nhanh nhảu, láu cá. Nhi vẫn là rất tốt, nó là kiểu của em rồi”.

Trong khi đó, đạo diễn Quang Dũng, anh cho rằng, “cái đần đó là có trách nhiệm khi làm việc chung với người khác. Anh ghi nhận điều đó. Em cứ mặc đồ trắng là okie. Nếu em được vào trong, mình phải làm sao để phá cách mà vẫn tự tin”.

Với những phần trình diễn song ca thăng hoa và đầy cảm xúc, top 4 với Thảo Nhi, Việt Thắng, Janice Phương và Quang Đạt đã thể hiện những bước tiến vượt bậc và chứng tỏ họ là những ứng viên sáng giá cho ngôi vị quán quân Vietnam Idol 2016.

Với những phần trình diễn thành công, Quang Đạt là thí sinh đầu tiên có mặt trong top 3 với số lượng bình chọn cao nhất, kế tiếp là Việt Thắng, Janice Phương. Dù thành công ghi được dấu ấn khó quên trong lòng khán giả, thế nhưng, Thảo Nhi là thí sinh phải nói lời chia tay với chương trình.

Gala 9, được truyền hình trực tiếp vào lúc 21g10 Thứ sáu, ngày 16/9/2016 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.

Tiểu Quỳnh

Nguồn: Người đưa tin

Mời độc giả xem thêm video giải trí:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/vietnam-idol-2016-dem-hat-doithao-nhi-dung-chan-a161454.html