Vietnam Foodexpo 2018: 800 lượt doanh nghiệp trong nước sẽ kết nối giao thương tại chỗ

Ngày 14/11, Triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2018 - Vietnam Foodexpo 2018 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.

Triển lãm cósự tham dự của đại diện các cơ quan lãnh sự quán nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh, đông đảo đại biểu các Bộ, ngành và hàng trăm doanh nghiệp (DN) trong và ngoài nước.

Đại diện Bộ Công Thương, Đại sứ quán Hà Lan, và đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm Vietnam Foodexpo 2018

Vietnam Foodexpo 2018 là sự kiện xúc tiến thương mại quốc gia mang tầm vóc quốc tế, chuyên ngành nông sản, thủy sản và công nghiệp thực phẩm có quy mô lớn nhất Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì, Cục Xúc tiến thương mại trực tiếp tổ chức trong khuôn khổ Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu khai mạc Vietnam Foodexpo 2018

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh: “Rất nhiều sản phẩm thực phẩm của Việt Nam ngày nay không chỉ dừng lại ở mức cung cấp nguyên liệu thô mà đã có hàm lượng chế biến sâu hơn, giá trị gia tăng cao hơn, chiếm lĩnh thị trường nội địa và xuất khẩu. Để giúp các DN công nghiệp thực phẩm Việt Nam phát huy tốt hơn năng lực nội tại, nắm bắt và tận dụng những uu đãi của nhiều hiệp định song phương, đa phương thế hệ mới mà Việt Nam tham gia là thành viên, bứt phá mạnh mẽ hơn nữa ở thị trường trong nước, quốc tế, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Vietnam Foodexpo 2018 thường niên. Đây là một trong những hoạt động xúc tiến nổi bật cho ngành, nhằm tạo ra một diễn đàn giao thương và đầu tư chuyên nghiệp, nơi hội tụ của hàng trăm DN, hàng nghìn thương hiệu, sản phẩm nông sản thực phẩm chủ lực đang phát triển của Việt Nam và các tinh hoa của thực phẩm thế giới, cùng đa dạng các loại máy móc, công nghệ chế biến thực phẩm tiên tiến và hiện đại”.

Đáng chú ý, năm nay, Hà Lan là quốc gia danh dự tại Vietnam Foodexpo 2018, mang đến triển lãm những sản phẩm nông sản chất lượng cao cũng như những kinh nghiệm của Hà Lan trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thương mại nông sản thực phẩm, kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện chuỗi cung ứng thực phẩm và quản lý an toàn thực phẩm.

Bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà Lan phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà Lan khẳng định: “Chính phủ Hà Lan rất vinh dự khi được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời là quốc gia danh dự tại Vietnam Foodexpo 2018. Hà Lan là quốc gia đứng thứ 2 trên thế giới về xuất khẩu nông sản thực phẩm nên chúng tôi mang đến triển lãm nhiều sản phẩm, công nghệ chất lượng cao. Trong thời gian qua, các sản phẩm nông sản thực phẩm của Việt Nam ngày càng có chất lượng và tiến sâu vào thị trường châu Âu. Tuy nhiên nhiều sản phẩm còn thiếu hàm lượng công nghệ cao nên Hà Lan sẽ song hành cùng Việt Nam để nâng cao chuỗi giá trị cho nông sản thực phẩm của Việt Nam”.

Đoàn các nhà nhập khẩu Hàn Quốc quan tâm các gian hàng nông sản Việt Nam

Với diện tích trưng bày 13.000 m2, Vietnam Foodexpo 2018 thu hút hơn 600 gian hàng của 450 doanh nghiệp trong và ngoài nước, đến từ 31 tỉnh/thành trên cả nước và 23 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ngoài việc trưng bày, giới thiệu các mặt hàng đa dạng thuộc các lĩnh vực: rau quả, thủy sản; đồ uống; nguyên liệu thực phẩm; thực phẩm chế biến; thiết bị công nghệ chế biến thực phẩm… triển lãm còn diễn ra hàng loạt các hội nghị, hội thảo chuyên ngành quan trọng như: Hội thảo xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam; Hội thảo “Gia tăng giá trị bằng việc hoàn thiện chuỗi cung ứng và an toàn thực phẩm ở Việt Nam”; Hội nghị quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam kết hợp với giao dịch thương mại (Vietnam Food Forum 2018) với 6 chủ đề tham luận và thảo luận có hàm lượng chuyên môn cao, đề cập, cập nhật đến nhiều vấn đề “nóng” của ngành thực phẩm và lĩnh vực ứng dụng công nghệ đã thu hút đông đảo doanh nghiệp quan tâm.

Điểm nhấn rất quan trọng của Hội nghị Vietnam Food Forum 2018 là chương trình giao dịch thương mại giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các nhà nhập khẩu nước ngoài, các tập đoàn thu mua, đại siêu thị hàng đầu trong và ngoài nước như: Walmart (Hoa Kỳ), CJ, LOTTE (Hàn Quốc), AEON (Nhật Bản), Central Group (Thái Lan), MM Mega Market, Vinmart, Saigon Co.op, HAPRO, SATRA... và các đoàn nhập khẩu đến từ Hàn Quốc, Nga… Theo Ban tổ chức, Vietnam Foodexpo 2018 dự kiến có khoảng 800 lượt doanh nghiệp trong nước sẽ được kết nối giao thương tại chỗ, mở ra các cơ hội cung cấp hàng hóa cho các nhà phân phối thực phẩm lớn trong và ngoài nước, mở rộng các chuỗi cung ứng về lương thực, thực phẩm cho các doanh nghiệp nông sản thực phẩm Việt Nam.

Minh Long

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/vietnam-foodexpo-2018-800-luot-doanh-nghiep-trong-nuoc-se-ket-noi-giao-thuong-tai-cho-111744.html