Vietnam Airlines và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cam kết mở rộng hợp tác để phát triển

Tuần qua, tại trụ sở PVN đã diễn ra buổi làm việc giữa lãnh đạo Vietnam Airlines (VNA) và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đã rà soát lại việc thực hiện các nội dung trong thỏa thuận hợp tác giữa VNA và PVN. Tổng Giám đốc VNA Dương Trí Thành đánh giá cao sự hợp tác của PVN, cam kết sẽ cùng các đơn vị thành viên, sẽ ưu tiên sử dụng các dịch vụ của tập đoàn, đặc biệt ưu tiên sử dụng xăng dầu trong nước từ hai Nhà máy lọc dầu Bình Sơn và Nghi Sơn. Đồng thời, VNA sẽ cùng PVN nghiên cứu việc mở rộng hợp tác song phương trong thời gian tới nhằm tận dụng các lợi thế của nhau.

Về phía PVN, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đề nghị VNA và PVN sẽ cùng xem xét, trao đổi cụ thể về vấn đề chia sẻ tồn kho xăng dầu tại các nhà máy lọc dầu, tập trung tháo gỡ khó khăn trong cơ chế thanh toán, tài chính trong giai đoạn 2020 và các năm tiếp theo nhằm đảm bảo hoạt động của cả hai doanh nghiệp. Lãnh đạo PVN cũng cam kết sẽ cùng VNA tìm cách tháo gỡ khó khăn, có các kiến nghị lên cấp có thẩm quyền xem xét, tạo điều kiện để việc hợp tác song phương tiếp tục đạt hiệu quả cao, sớm vượt qua khủng hoảng hiện tại, tạo đà cho việc mở rộng hợp tác, phát triển trong thời gian tới.

Cũng tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng cho biết, do tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, việc triển khai công tác đưa hơn 1.600 chuyên gia dầu khí kỹ thuật cao từ nước ngoài vào Việt Nam để phục vụ cho các dự án đang triển khai gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, ông Lê Mạnh Hùng cũng đề nghị VNA có các cơ chế riêng nhằm phục vụ, đưa các đoàn chuyên gia từ nước ngoài về Việt Nam, đảm bảo an toàn, đúng theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 cũng như các quy định khác trong thời điểm hiện nay.

Hải Uyên

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vietnam-airlines-vatap-doan-dau-khi-viet-nam-cam-ket-mo-rong-hop-tac-de-phat-trien-115539.html