Vietnam Airlines đưa hơn 300 công dân Việt Nam từ Nga về nước

Chiều 12-5, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, đã tổ chức chuyến bay thương mại, đưa 343 công dân Việt Nam từ Nga về nước. Chuyến bay này được người Việt Nam tại Nga đặc biệt mong mỏi trong bối cảnh Nga đã trở thành quốc gia có số người nhiễm Covid-19 cao thứ ba thế giới và tất cả các chuyến bay thương mại Nga - Việt đều bị đình chỉ từ gần hai tháng qua.

Làm thủ tục xuất cảnh tại sảnh F ngày 12-5.

Làm thủ tục xuất cảnh tại sảnh F ngày 12-5.

NDĐT - Chiều 12-5, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, đã tổ chức chuyến bay thương mại, đưa 343 công dân Việt Nam từ Nga về nước. Chuyến bay này được người Việt Nam tại Nga đặc biệt mong mỏi trong bối cảnh Nga đã trở thành quốc gia có số người nhiễm Covid-19 cao thứ ba thế giới và tất cả các chuyến bay thương mại Nga - Việt đều bị đình chỉ từ gần hai tháng qua.

Sau thời gian tích cực chuẩn bị, chiều 12-5, chuyến bay mang số hiệu VN62 của Vietnam Airlines đã sẵn sàng để đưa công dân Việt Nam từ Moscow về nước.

Để tổ chức chuyến bay đặc biệt này, Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam đã sử dụng máy bay hiện đại nhất Boeing 787-10 Dreamliner, cùng phi hành đoàn giàu kinh nghiệm và số lượng gần gấp đôi các chuyến bay bình thường. Bên cạnh đó, nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho hành khách và tổ bay, nhiều biện pháp tăng cường phòng dịch cũng được triển khai đồng bộ, như khử trùng tàu bay, kiểm tra sức khỏe hành khách tại sân bay, toàn bộ phi hành đoàn mặc đồ bảo hộ trong suốt hành trình bay.

Về phía Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, để tổ chức thành công chuyến bay, Đại sứ quán đã kịp thời tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền, tạo điều kiện tối đa số lượng hành khách được về nước trong chuyến bay này. Đại sứ quán cũng chủ động phối hợp các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan hữu quan Nga và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, kịp thời triển khai nhiều biện pháp, tổ chức chuyến bay. Trong bối cảnh nước Nga thực hiện biện pháp giãn cách xã hội, Đại sứ quán cũng đã gửi Công hàm tới Bộ Ngoại giao Nga đề nghị tạo điều kiện thuận lợi để công dân Việt Nam có thể di chuyển đến sân bay Sherementevo trong ngày 12-5.

Với nguồn kinh phí từ Quỹ chống dịch Covid-19, do Đại sứ quán kêu gọi quyên góp từ trước, giao Hội Người Việt tại LB Nga quản lý, những “túi vật dụng thiết yếu” (gồm cồn sát trùng, găng tay y tế, dầu gió, thuốc hạ sốt…), đã được chuẩn bị và trao cho bà con người Việt, ngay trước giờ họ lên chuyến bay đặc biệt này về nước.

Trước đó, người Việt tại LB Nga, với tấm lòng hảo tâm, cũng đã chủ động liên hệ bà con, lấy số đo cụ thể, và may sẵn những bộ quần áo bảo hộ, để tặng bà con, giúp bảo vệ họ an toàn trong suốt hành trình chín tiếng, trên chuyến bay đặc biệt này.

Theo kế hoạch, chuyến bay VN62 sẽ hạ cách xuống sân bay Vân Đồn rạng sáng 13-5, để từ đây, hành khách sẽ được bố trí cách ly 14 ngày, bảo đảm sức khỏe an toàn trước khi trở về đoàn tụ bên gia đình.

QUẾ ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44445602-vietnam-airlines-dua-hon-300-cong-dan-viet-nam-tu-nga-ve-nuoc.html